02/09/2025 - 07:53

Mỹ Phước vươn mình mạnh mẽ 

Xã Mỹ Phước được ví là chiếc nôi cách mạng của tỉnh Sóc Trăng (cũ) trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ khi nơi đây từng là căn cứ kháng chiến của Tỉnh ủy Sóc Trăng. Truyền thống kiên trung đang tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để quê hương vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Nhân dân xã Mỹ Phước luôn nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vùng đất kiên trung

Trong kháng chiến chống Mỹ, Mỹ Phước là địa bàn trọng yếu, được chọn làm Khu căn cứ của Tỉnh ủy Sóc Trăng. Vùng đất này từng hứng chịu biết bao bom đạn. Ông Lê Trọng Hữu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, nhớ lại: “Ngày ấy, bom đạn dội xuống triền miên, người dân nghèo khó, năm chỉ làm 1 vụ lúa, 1 công chỉ có 12 giạ... Thế nhưng, bà con vẫn một lòng góp gạo nuôi quân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cách mạng”. Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Phước được phong tặng danh hiệu cao quý: đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Sau ngày non sông thu về một mối, Mỹ Phước lại bước vào chặng đường mới đầy thử thách. Hàng trăm héc-ta rừng tràm, dừa nước bị chất độc khai hoang của địch rải thảm, cây cối trơ trụi, xác xơ; ruộng vườn bị cày xới trở nên hoang hóa, đất đai bạc màu, sản xuất thường xuyên mất mùa do nhiễm phèn, mặn. Hạ tầng giao thông yếu kém, đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng; trường lớp tạm bợ...

Ông Võ Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Phước, nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước xác định đầu tư hạ tầng, giáo dục và y tế là nhiệm vụ then chốt để nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm tri ân với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì quê hương”. Cùng với đó, nhiều chủ trương khuyến khích phát triển nông nghiệp, khai hoang, phục hóa, xây dựng thủy lợi... được triển khai. Người dân từng bước tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, vườn tược...

Vươn mình mạnh mẽ

Đến nay, những tuyến đường chính trên địa bàn xã Mỹ Phước đã được nhựa hóa, đường bê tông giờ đã nối dài khắp các ấp. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, địa phương huy động trên 813 tỉ đồng thực hiện chương trình, trong đó gần 150 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế. Hạ tầng thủy lợi được đầu tư đồng bộ, đảm bảo sản xuất và phòng, chống thiên tai. Mỹ Phước hiện có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân được duy trì thực hiện tốt.

Trong sản xuất, nông dân Mỹ Phước đẩy mạnh cơ giới hóa, nhiều hộ còn đưa máy bay không người lái vào gieo sạ, phun thuốc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Giai đoạn 2020-2025, diện tích gieo trồng lúa bình quân đạt 12.041ha với năng suất trung bình 6,6 tấn/ha, sản lượng đạt 78.846 tấn. Nhiều hộ chuyển đổi sang mô hình mới, mang lại giá trị kinh tế cao. Điển hình là anh Lê Vũ Phương ở ấp Phước An B, đã mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi vịt trời, với đàn vịt hiện lên đến 650 con. Anh Phương chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và ngành chức năng, tôi được đầu tư máy ấp trứng và một số máy móc, thiết bị khác. Hiện nay, tôi cung cấp vịt trời giống cho các hộ chăn nuôi trong TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, 3.500-4.000 con giống/tháng. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi tháng tôi lời 15-20 triệu đồng”. Mô hình hiện được nhân rộng đến 25 hộ dân trong xã, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Thu nhập bình quân đầu người của Mỹ Phước tăng mạnh, từ 17 triệu đồng năm 2010 lên 63 triệu đồng/năm hiện nay. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ấn tượng. Nếu như năm 2010, toàn xã có hơn 1.000 hộ nghèo và gần 600 hộ cận nghèo, thì hiện chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm 0,38% và 120 hộ cận nghèo, chiếm 2,09%. Nhiệm kỳ qua, xã giải quyết việc làm được 1.552 người, đạt 207% chỉ tiêu của nghị quyết; dạy nghề được 1.335 người, đạt 101% chỉ tiêu của nghị quyết. 

Mỹ Phước là 1 trong 8 xã, phường của TP Cần Thơ giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính. Những ngày đầu vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mỹ Phước đã khẩn trương ổn định bộ máy, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ để vận hành thông suốt, nhanh chóng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Mỹ Phước đã và đang vươn mình mạnh mẽ!

Bài, ảnh: QUỐC KHA 

Chia sẻ bài viết