09/10/2025 - 16:20

Một tháng kiên trì cứu chữa bé sơ sinh nguy kịch do tràn dịch màng phổi 

(CTO) - Suốt một tháng qua, các bác sĩ Trung tâm Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ kiên trì cứu chữa cho trường hợp trẻ sinh non nguy kịch tính mạng do tình trạng tràn dịch màng phổi bẩm sinh.

Sau gần một tháng được các bác sĩ chuyên khoa nhi - sơ sinh Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ điều trị, em bé đã thoát cơn nguy kịch, vừa được xuất viện về với gia đình. Ảnh BV cung cấp.

Bé trai là con của sản phụ P.T.H, chào đời ở tuần thai thứ 36 tuần 6 ngày, cân nặng 3.880 gram. Từ khi bé ở trong bụng mẹ, các bác sĩ đã tiên lượng tình trạng của bé m: tràn dịch đa màng bẩm sinh, đặc biệt là tràn dịch màng phổi lượng nhiều hai bên gây chèn ép, xẹp phổi, kèm theo tim hở van 3 lá.

Các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa, chủ động chuẩn bị phương án hồi sức chuyên sâu ngay tại phòng sinh, đảm bảo có thể lập tức can thiệp cho trẻ sau khi thai phụ chuyển dạ. Tiên lượng của các bác sĩ chính xác, vì ngay sau sinh, bé rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, không thể tự thở. Bé lập tức được đặt nội khí quản cấp cứu tại phòng sinh và nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Nhi Sơ sinh bệnh viện.

Tại Trung tâm, bé được thở máy, đặt đường truyền trung tâm qua rốn và nuôi ăn tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng bé dần xấu hơn do lượng dịch chèn ép phổi quá lớn. Đứng trước nguy cơ bé mất khả năng trao đổi khí và không đảm bảo oxy cho cơ thể, các bác sĩ đã đưa ra một quyết định then chốt: chọc dò dẫn lưu màng phổi cấp cứu để giải phóng áp lực dịch.

ThS.BS Hoàng Khắc Thường, bác sĩ điều trị tại Trung tâm Nhi Sơ sinh cho biết: Tỷ lệ tràn dịch màng phổi bẩm sinh không cao, chỉ khoảng 1/15.000. Với trường hợp tràn dịch nhiều chèn ép phổi như bé, bác sĩ buộc phải chọc dẫn lưu màng phổi.

BS Thường giải thích thêm, chọc dò cấp cứu là một kỹ thuật dùng trocar (kim) đâm vào mạng sườn, đi tới khoang phổi để dịch chảy ra, sau đó nối với hệ thống dẫn lưu để dịch thoát ra từ từ. Sau khi thực hiện can thiệp khẩn cấp, tình trạng bé trai dần được cải thiện. Ống dẫn lưu được duy trì trong màng phổi 12 ngày để hút dịch hoàn toàn. Sau đó, bé được rút ống dẫn lưu và cai máy thở thành công.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, bé trai đã tự thở tốt, bú khá và tăng cân ổn định. Mới đây, bé được xuất viện an toàn.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết