10/10/2011 - 21:54

Mở rộng thị trường Đức

Thủ tướng Angela Merkel thăm Việt Nam trong hai ngày 11 và 12-10 theo lời mời của Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng. Đây là cơ hội thúc đẩy các mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong đầu tư, thương mại.

Một siêu thị tại Thủ đô Berlin. Ảnh: Luxiosy 

Từ nhiều năm qua, Đức là đối tác thương mại trong Liên minh châu Âu (EU) lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương tăng trung bình 15%/năm, đạt 4,1 tỉ USD năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Bộ Công thương, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2,4 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Đức 1,5 tỉ USD (tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái) và nhập khẩu hơn 961 triệu USD, tăng 29%. Việt Nam xuất khẩu sang Đức chủ yếu các mặt hàng như dệt may, giày dép, cà phê, đồ gỗ và thủy sản. Cụ thể, trong 6 tháng qua, xuất khẩu dệt may sang Đức đạt 277,6 triệu USD; giày dép đạt 186 triệu USD; cà phê đạt gần 187 triệu USD; thủy sản 122,9 triệu USD...

Với đà phát triển xuất nhập khẩu hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa nước ta và Đức được dự báo sẽ đạt 5 tỉ USD trong năm 2011. Trong chuyến công tác tại Việt Nam mới đây, ông Robert Kloos, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng Cộng hòa Liên bang Đức cho biết, thị trường nước này đang có nhu cầu tăng cường nhập khẩu cà phê và thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là cá tra, cá ba sa...

Được biết, Đức có nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đứng thứ tư thế giới với GDP năm 2010 đạt 3.306 tỉ USD. Quốc gia có 82 triệu người tiêu dùng này mỗi năm nhập khẩu khoảng 1.400 tỉ USD giá trị hàng hóa. Thị trường Đức không yêu cầu cao về mẫu mã hàng hóa, mà chủ yếu về chất lượng, an toàn vệ sinh và trách nhiệm xã hội (về môi trường, điều kiện lao động...).

Thị trường Đức, với tiềm năng to lớn đang mở ra cơ hội mới cho ngoại thương và các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta cần tận dụng tốt thời cơ này.

PHÚC NGUYÊN

Chia sẻ bài viết