Manchester United (M.U) đang cùng với Chelsea dẫn đầu giải ngoại hạng Anh sau 14 vòng đấu. Thứ 7 này, “quỷ đỏ” sẽ tiếp Blackburn Rovers, đội bóng không dễ “bắt nạt”, trên sân nhà Old Trafford ở vòng đấu 15. Trong khi đó, M.U có thể sẽ bị Chelsea - chỉ gặp đội mới thăng hạng Newcastle - vượt lên...
 |
|
Blackburn Rovers (trái) quyết tâm cản đường M.U. Ảnh: Dailymail.com |
M.U đã bất ngờ vươn lên hàng đầu khi cả Arsenal và Chelsea cùng sẩy chân. Dù phong độ chưa thật ấn tượng, nhưng M.U là đội duy nhất bất bại ở giải ngoại hạng Anh năm nay. Họ lại vừa thắng Rangers 1-0, vào vòng knock-out đấu trường Champions League. Tiền đạo Wayne Rooney sau thời gian dài tịt ngòi bởi những scandal đã ghi bàn vào lưới Rangers. Sự phấn khởi sẽ giúp anh cởi bỏ mọi áp lực để bổ sung hỏa lực cho hàng tiền đạo của “quỷ đỏ”. Lợi thế của M.U là sân nhà Old Trafford, nơi họ rất khó bị đánh bại. Dù vậy, người hâm mộ M.U vẫn lo lắng. Điểm yếu trong khâu phòng ngự của M.U vẫn chưa được khắc phục. Từ đầu mùa tới giờ, họ đã để thủng lưới 15 bàn/14 trận với nhiều bàn thua dễ dàng trước những đội bóng “dưới cơ”. Nhiều vị trí ở hàng thủ của M.U thể hiện sự “đuối” cả về thể lực và tinh thần thi đấu.
Blackburn Roves đang xếp thứ 11 sau 14 vòng đấu - chỉ thắng được M.U 1/16 lần gặp nhau vừa qua. Nhưng đó là trận thắng rất đáng nhớ của Blackburn khi họ hạ “quỷ đỏ” 2-1 ngay trên sân Old Trafford. Trước chuyến làm khách tại Old Trafford lần này, Blackburn Rovers thắng 3/4 trận, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 2-0 trước Aston Villa - đội bóng mà M.U từng chật vật gỡ hòa 2-2 ở hai vòng đấu trước. Đáng nói là trong các trận thắng đó, trận nào Blackburn Roves cũng ghi 2 bàn thắng. Có thể thấy các học trò của HLV Sam Allardyce thi đấu ngày càng hứng khởi bởi họ có một ông chủ mới là Venky với tham vọng xây dựng đội hình ổn định. Blackburn Rovers có lối chơi sung mãn, tốc độ cao, không ngại va chạm chính là điều khiến họ trở thành rào cản với các “ông lớn”. Cầm trịch lối chơi vẫn là tiền vệ Pedersen. So với 5 năm trước khi “đốt” lưới M.U, bây giờ khả năng của Pedersen đa dạng, nguy hiểm hơn. Anh không chỉ đá ở cánh mà còn lùi vào vị trí tiền vệ trung tâm hoặc trở thành tiền đạo lùi để săn tìm bàn thắng. Pedersen hiện có 5 bàn thắng/5 trận. Đội hình của Blackburn Rovers cũng cần kể đến Phil Jones, mới 18 tuổi, rất đa năng ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, tạo ra sức bật mới trong lối chơi của Blackburn...
M.U dù sao vẫn là đội có đẳng cấp. Nhưng với tâm lý thoải mái, phong độ đang lên, biết đâu các học trò của HLV Sam Allardyce sẽ lại gây bất ngờ. Dự đoán: hòa.
L.H.G