31/12/2012 - 16:49

Messi lại lập nhiều “kỳ tích”

 

Dù danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2012 đến ngày 7-1-2013 mới được công bố, nhưng nhiều khả năng khó vuột khỏi tay siêu sao Lionel Messi. Mới đây, tạp chí bóng đá uy tín World Soccer cũng đã bầu chọn Messi là "Cầu thủ xuất sắc nhất 2012", với tổng số phiếu anh nhận được là 47,33%, nhiều hơn gấp đôi đối thủ gần nhất Cristiano Ronaldo với 19,01%. Đây là lần thứ ba Messi nhận được vinh dự này từ World Soccer, 2 lần trước đó là vào năm 2009 và 2011. Thành tích này giúp anh sánh ngang với "người ngoài hành tinh" Ronaldo, cầu thủ duy nhất trước đó 3 lần giành danh hiệu này.

Theo một cuộc thăm dò mới nhất của trang tin điện tử Brazil UOL Esporte, 90 trong số 100 cầu thủ thuộc 15 đội bóng Brazil khác nhau tham gia bầu chọn nhận định Messi xuất sắc nhất thế giới, hơn cả ngôi sao trẻ Neymar của vũ điệu samba. Đây là điều hiếm khi xảy ra khi Brazil và Argentina, 2 nền bóng đá lớn nhất Nam Mỹ không bao giờ "đội trời chung". Điều này cho thấy tài năng của Messi thuyết phục cả những đối thủ lớn nhất.

11 chuyên gia hàng đầu báo Guardian của Anh cũng vừa bình chọn 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và ngôi sao người Argentina  một lần nữa lại đứng đầu danh sách.

Có thể nói, năm 2012, Messi đã liên tục tạo nên những kỷ lục cho riêng mình. Cuối mùa giải 2011-2012, Barcelona thất bại ở bán kết Champions League, nhưng cá nhân Messi đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục 14 bàn trong mùa giải của huyền thoại Jose Altafini (Milan, 1962-1963). Ngày 2-5-2012, Messi chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở châu Âu của Gerd Mueller (67 bàn), khi anh chạm mốc 68 bàn thắng. Thành tích trong mùa giải 2011-2012 của Messi sau đó dừng lại ở con số 73 bàn thắng. Riêng ở giải La Liga, một năm sau khi Ronaldo thiết lập kỷ lục 40 bàn thắng trong một mùa giải, Messi đã phá vỡ với kỷ lục 50 bàn thắng.

Người ta cho rằng với Messi, giới hạn là điều gần như không tồn tại. Sau mùa giải 2011-2012 thành công rực rỡ, Messi nhanh chóng chứng tỏ rằng đó chưa phải ngưỡng cuối cùng của anh. Những bàn thắng liên tiếp được Messi tạo ra trong nửa đầu mùa giải 2012-2013. Ngôi sao 25 tuổi này khiến cả thế giới phải kinh ngạc, đến nỗi không ai dám tin bất cứ kỷ lục vĩ đại nào tồn tại mãi mãi với thời gian. Giai đoạn cuối năm 2012 là thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp của Messi, khi anh thực hiện 14 cú đúp cho Barca, với 11 trong số đó ở La Liga. Cả năm 2012, Messi lập kỷ lục với 91 bàn thắng cho Barca và đội tuyển Argentina, vượt qua những huyền thoại Pele và Mueller. FIFA không công nhận thành tích của Messi là kỷ lục thế giới, nhưng sách Guinness đã điền tên ngôi sao người Argentina.

Với 12 bàn thắng cho Argentina, cùng 13 bàn cho Barca ở các trận Champions League năm 2012, Messi cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất trong một năm. Năm 1909, Vivian John Woodward ghi 25 bàn, và sau hơn một thế kỷ Messi đã làm được điều tương tự.

THIÊN QUỐC (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết