24/04/2016 - 16:19

Lin-Manuel Miranda tạo sức sống cho nhạc kịch

Vở nhạc kịch "Hamilton" do Lin-Manuel Miranda biên soạn được phối lại theo phong cách hip-hop vừa đoạt giải thưởng Pulitzer 2016 cho thể loại Kịch. "Hamilton" lọt vào danh sách 9 vở nhạc kịch hiếm hoi trong lịch sử chiến thắng giải thưởng danh tiếng Pulitzer tính từ năm 1917 đến nay. Trong lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy 2016 vừa qua, "Hamilton" cũng đã xuất sắc chiến thắng ở hạng mục Album Nhạc kịch xuất sắc nhất. Ngoài ra, tác phẩm của soạn giả Lin-Manuel Miranda cũng lập kỷ lục khi thu về hơn 65 triệu USD tiền vé và được bán hết trong vòng một tháng. Giới phê bình kỳ vọng "Hamilton" sẽ làm nên chuyện tại giải Tony vào tháng 6 tới.

Lin-Manuel Miranda (ảnh, giữa) với tạo hình nhân vật Alexander Hamilton trong vở "Hamilton".

 

 

"Hamilton" dựa trên cuộc đời của Alexander Hamilton, một trong những chính trị gia đặt nền móng đầu tiên cho nước Mỹ. Đáng chú ý hơn nữa, dàn diễn viên trong vở kịch này đa số là người Mỹ gốc Phi và Tây Ban Nha. Trên nền nhạc rap, hip-hop, Lin-Manuel Miranda đã kể câu chuyện bằng âm nhạc đầy kịch tính. Qua đó, người xem thấy rõ tài năng xuất chúng cũng như tính cách rất đời của Alexander Hamilton qua từng giai đoạn. Ban tổ chức giải Pulitzer đánh giá: "Hamilton" là vở nhạc kịch xuất sắc và đầy tính đột phá khi câu chuyện lịch sử, chính luận được kể không hề khô khan mà có sức hút khó cưỡng. "Hamilton" công diễn hồi tháng 2-2015, dài khoảng 3 tiếng nhưng vẫn thu hút đông đảo người xem. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng tới nhà hát để xem trọn vở diễn này. Khi công bố bán vé vở diễn "Hamilton" (vào tháng 7- 2015), nhà hát Richard Rodgers đã bán hết sạch vé trong vòng một tháng. Đêm diễn đầu tiên của vở có hơn 700 khán giả phải xếp hàng chờ đợi để lấy vé vớt. Với hơn 65 triệu USD tiền vé, "Hamilton" trở thành vở diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử nhạc kịch.

Lin-Manuel Miranda là tài năng ở nhiều lĩnh vực: viết kịch, viết nhạc, đạo diễn kiêm diễn xuất. Trước "Hamilton", Lin-Manuel Miranda từng thành công với vở nhạc kịch "In The Heights" (2008) với vai trò là người viết kịch bản, đạo diễn kiêm diễn viên chính. "In The Heights" mang về 2 giải Tony Vở nhạc kịch xuất sắc nhất và Nhạc xuất sắc nhất, còn Lin-Manuel Miranda được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong vở nhạc kịch; đồng thời mang về giải Grammy 2009 Album Nhạc kịch xuất sắc nhất. Lin-Manuel Miranda còn là người viết nhạc cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng: "Moana", "Star Wars: The Force Awakens"…

Lin-Manuel Miranda cũng tạo sức hút đưa khán giả đến sân khấu nhạc kịch không kém ngôi sao Benedict Cumberbatch. Nhưng khác với Benedict Cumberbatch- đóng vai trò diễn xuất, Lin-Manuel Miranda lại có khả năng tạo sức sống cho nhạc kịch bằng cả tài năng diễn xuất và những kịch bản do anh sáng tác. Với những tác phẩm do Lin-Manuel Miranda sáng tác, khán giả sẽ thấy sự chỉn chu về nhiều mặt: nội dung, âm nhạc, diễn xuất, phục trang. Sức hút của Lin-Manuel Miranda còn đến từ phong cách sáng tạo của anh, mỗi tác phẩm luôn có sự đan hòa giữa truyền thống và hiện đại. "Hamilton" chính là điển hình, câu chuyện truyền thống nhưng chất nhạc phối lại hiện đại.

ÁI LAM
(Tổng hợp từ hollywoodreporter, nytimes, broadway)

Chia sẻ bài viết