(CTO) - Sau 3 năm thí điểm xã hội hóa phục vụ nhân dân và du khách trong khung 18 đến 22 giờ các ngày thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều (trên tuyến đường Hai Bà Trưng, khu vực quanh Bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã dừng hoạt động từ tháng 6-2025. Vì sao tuyến phố dừng hoạt động và địa phương đang có các giải pháp nào để đưa mô hình này trở lại?
Nguyên nhân chính khiến tuyến phố dừng hoạt động là nhiều tiểu thương ngừng tham gia vì khó khăn về kinh tế. Từ đó, kéo theo đơn vị đầu tư thua lỗ, xin chấm dứt trước thời gian dự kiến. Trong khi đó, các hoạt động trình diễn văn hóa, văn nghệ, âm nhạc đường phố chưa thể hoạt động ổn định khi những đơn vị phụ trách tiến hành sắp xếp trong quá trình các địa phương hợp nhất.
Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều từng thu hút du khách và nhân dân đến vui chơi và tham gia, thưởng thức biểu diễn đường phố vào mỗi cuối tuần. Ảnh: KIỀU MAI
Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều là một phần nội dung thuộc Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP Cần Thơ (thí điểm tại quận Ninh Kiều) cũ. Đề án được triển khai năm 2022 với hình thức thí điểm theo mô hình xã hội hóa.
Tuyến phố đi bộ nhằm mục đích tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí, phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch. Đồng thời, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, xây dựng nét đẹp văn hóa đi bộ, tạo điểm nhấn cho trung tâm thành phố.

Du khách tham quan, thưởng thức ẩm thực ở khu vực phố đi bộ Ninh Kiều. Ảnh: KIỀU MAI
Thời gian qua, tuyến bố đi bộ thu hút đông đảo du khách và nhân dân; góp phần hình thành thêm điểm đến và sự kiện bản sắc cho du lịch thành phố. Tuy nhiên, vì những khó khăn trên, tuyến phố đi bộ dừng hoạt động từ 2 tháng nay.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Địa phương đang tìm cách gỡ khó để Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều được hoạt động trở lại”. Theo đó, UBND phường Ninh Kiều sẽ có văn bản xin chủ trương thành phố cho phép phường Ninh Kiều tổ chức thực hiện tuyến phố đi bộ trên cơ sở đề án trước đó.
Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, trước đây UBND quận Ninh Kiều (cũ) thực hiện đề án này. Vì vậy, khi tái triển khai cần thẩm định lại và bổ sung cho phù hợp thực tế. Trên cơ sở này, địa phương sẽ tổ chức lại các khâu kêu gọi đầu tư, đấu thầu hoặc thí điểm giao nhiệm vụ.
Dự kiến, địa phương kiến nghị UBND thành phố cho phép phường chủ động trong một số nội dung để duy trì hoạt động tuyến phố đi bộ như: sử dụng lòng lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông vào khung thời gian tổ chức phố đi bộ; cho phép thu phí ở chợ đêm, nhà lồng chợ cổ, hàng rong và các hoạt động đặc thù...

Một góc Bến Ninh Kiều về đêm lung linh với du thuyền trên sông, tiềm năng phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch đường sông. Ảnh: KIỀU MAI
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đề xuất thêm: "Kiến nghị UBND thành phố sớm cho chủ trương thực hiện bờ kè từ Nhà khách số 2 đến rạch Khai Luông để khu vực Bến Ninh Kiều vừa đảm bảo mỹ quan, vừa góp phần chống ngập khi triều cường.
Đồng thời, có quy hoạch bến tàu phục vụ du lịch, vì hiện tại các bến tàu ở Ninh Kiều xuống cấp. Công tác quy hoạch và đầu tư quần thể Bến Ninh Kiều cần đồng bộ, tạo điểm nhấn thu hút du khách”.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh cũng cho biết theo phân cấp quản lý hiện nay, phường Ninh Kiều chưa đủ thẩm quyền trong quản lý các bến tàu du lịch, nên tình trạng chèo kéo, an ninh trật tự khu vực này vẫn là vấn đề khó giải quyết dứt điểm.

Du khách tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều. Ảnh: KIỀU MAI
Trong Quyết định 509/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, có xác định Bến Ninh Kiều là một trong 61 khu, điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia. Vì vậy, khu vực Bến Ninh Kiều cần được quan tâm, định hướng phát triển xứng với tiềm năng, trong đó có mô hình tuyến phố đi bộ.
Hy vọng rằng, tuyến phố đi bộ sẽ sớm được hoạt động trở lại, góp phần vào phát triển khu vực Bến Ninh Kiều nói riêng và du lịch thành phố nói chung.
ÁI LAM