 |
|
Nông dân đang thực hiện mô hình trồng cà chua ghép tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ảnh: MỸ HOA |
Những năm vừa qua, công tác khuyến nông được thực hiện thông qua việc tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí
phổ biến cho nông dân ứng dụng những mô hình sản xuất mới nhằm gia tăng năng suất. Từ những mô hình sản xuất nông nghiệp đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp tăng lên đáng kể, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều nông hộ một cách rõ nét.
Thời gian qua, mạng lưới khuyến nông thành phố Cần Thơ đã tổ chức, phối hợp và hỗ trợ kinh phí cho nhiều nông dân tham dự các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ và học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất hiệu quả, an toàn trong và ngoài thành phố, nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho nhiều nông hộ. Nhiều mô hình thí điểm như: trồng nấm tri cô làm phân hữu cơ trong sản xuất rau màu và cây ăn trái, mô hình nuôi cá lóc vèo, nuôi heo cái sinh sản hướng nạc, trồng nấm rơm, trồng cà chua ghép... được thực hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ như: Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai... bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tăng thêm thu nhập, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều hộ gia đình.
Công tác khuyến nông ngày một đẩy mạnh, nhiều mô hình sản xuất thí điểm ngày càng được nhân rộng, nông dân nhiệt tình tham gia và hưởng ứng, nhất là công tác khuyến nông cho vùng sâu, vùng xa. Ấp Đông Hòa A nằm sâu trong địa phận xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đời sống nông hộ nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, phương tiện đi lại còn hạn chế. Nông dân chủ yếu là trồng lúa, thu nhập và canh tác hoàn toàn phụ thuộc vào mùa vụ, không ít nông hộ “thiếu trước hụt sau”, đời sống kinh tế luôn chật vật. Vì vậy, chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành nông nghiệp nơi đây luôn mong muốn tìm kiếm giải pháp giúp cho nông hộ tại địa phương mình có được cuộc sống khấm khá hơn. Anh Trương Hữu Phước, cán bộ khuyến nông xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, cho biết: Đặc thù của địa phương chủ yếu là canh tác lúa, nên bà con nông dân nơi đây tận dụng nguồn rơm nguyên liệu sau thu hoạch vào việc trồng nấm rơm nhằm kiếm thu nhập cho hộ gia đình. Tuy nhiên, việc trồng nấm rơm bước đầu của nông hộ nơi đây là do tự phát, kỹ thuật còn thô sơ, chưa áp dụng được tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào việc trồng nấm nên năng suất chưa cao và lợi nhuận thu được không nhiều, đời sống nông hộ chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ cây lúa là chính. Nhưng từ khi có sự trợ giúp của Trung tâm Khuyến nông TP Cần Thơ và Trạm Khuyến nông huyện cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp địa phương về việc tổ chức tập huấn, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu xử lý rơm nguyên liệu, xử lý meo nấm, cải tạo nền mô đến khâu chăm sóc,... cho nhiều nông hộ trồng nấm rơm tại địa phương, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Anh Trương Hữu Phước cho biết: Sau khi ứng dụng quy trình kỹ thuật của chương trình khuyến nông, năng suất và lợi nhuận của nông hộ trồng nấm rơm tăng lên gấp 3 lần so với trước, số nông hộ trồng nấm tại địa phương bắt đầu tăng dần lên, hiện nơi đây có khoảng 30 nông hộ trồng nấm. Từ đó, cho thấy mô hình trồng nấm rơm đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần cải thiện đời sống cho bà con trồng nấm nói riêng và địa phương nói chung. Mô hình trồng nấm rơm khá phù hợp cho nông hộ ấp Đông Hòa A vì nơi đây vốn có sẵn nguồn rơm nguyên liệu từ việc thu hoạch lúa của nông hộ. Đặc biệt, trồng nấm rơm tốn ít vốn, thu lợi nhuận chỉ trong vòng 30 ngày. Ông Đoàn Văn Dài, ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cho biết: Vụ nấm đông xuân vừa rồi, gia đình tôi trồng trên diện tích khoảng 2.000m2, trừ hết các chi phí: công chăm sóc, meo, thuốc... lợi nhuận thu được khoảng trên 10 triệu đồng/vụ. Cũng theo ông Dài, các cánh đồng lúa tuy chưa thu hoạch nhưng đã được các nông hộ trồng nấm rơm, đặt cọc mua rơm nguyên liệu từ trước để chuẩn bị cho vụ trồng nấm mới sắp tới.
Mô hình cà chua ghép của một số nông hộ quận Bình Thủy do Trung tâm Khuyến nông TP Cần Thơ và Trạm Khuyến nông quận... thực hiện bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo ước tính của một số nông hộ thực hiện mô hình trồng cà chua ghép, cho biết: Trồng cà chua cho năng suất khoảng 3,2-4 tấn/công (1.000m2), tùy theo mùa thuận hoặc mùa nghịch, thời gian thu hoạch khoảng 2 tháng, trừ đi chi phí và công chăm sóc lợi nhuận thu được khoảng 8-10 triệu đồng/công/vụ. Trong khi đó, cùng diện tích 1.000m2 trồng dưa hấu chỉ thu lợi nhuận khoảng 3,2 triệu/công/vụ, như vậy trồng cà chua ghép cho thu nhập cao hơn trồng dưa gấp 3-4 lần/vụ.
Nhiều năm qua, cán bộ làm công tác khuyến nông đã bám sát các chương trình trọng tâm của các quận, huyện và Trung tâm Khuyến nông TP Cần Thơ trong việc ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Qua những đợt tập huấn, thực hiện nhiều mô hình thí điểm, một số bà con nông dân nhận thấy được hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình bước đầu đã cho hiệu quả khá tích cực, nhất là giúp cho các hộ dân tăng cường hiểu biết kỹ thuật, cách áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, mang hiệu quả kinh tế cao góp phần cải thiện đời sống nhiều hộ gia đình.
M.HOA- T. NHUNG