10/10/2025 - 09:28

Khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh cá kiểng 

Năm 2016, anh Nguyễn Văn Đệ ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi cá kiểng sinh sản và kinh doanh qua mạng xã hội. Hiện nay, anh Đệ mở cửa hàng kinh doanh cá kiểng và phụ kiện nuôi cá kiểng ở phường Thốt Nốt, có thu nhập ổn định khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Đệ chăm sóc cá kiểng.

Cửa hàng kinh doanh cá kiểng của anh Nguyễn Văn Đệ ở số 545, quốc lộ 91, phường Thốt Nốt. Cửa hàng luôn tấp tập khách đến tham quan, tìm hiểu và mua các loại cá kiểng. Hiện nay, cửa hàng của anh Đệ có trên 100 loại cá kiểng, trong đó nhiều loại cá do anh trực tiếp lai tạo, nhân giống, chăm sóc tại gia đình. Bên cạnh bán cá kiểng, anh Đệ kinh doanh các phụ kiện nuôi cá, như: bể, đá, sỏi, đèn màu, thức ăn cho cá…

Để hoạt động kinh doanh thuận lợi, có nhiều khách hàng, anh Đệ lập một fanpage để giới thiệu, bán các loại cá kiểng trên mạng xã hội. Anh Đệ cho biết: “Tôi thuê mặt bằng, mở cửa hàng được 3 năm. Từ khi có cửa tiệm, việc kinh doanh của tôi thuận lợi hơn, doanh thu tăng so với trước đây. Hiện nay, nhiều khách ở các tỉnh, thành phố đã biết đến cửa hàng cá kiểng của tôi và đặt mua cá thường xuyên thông qua mạng xã hội”.

Anh Đệ quê ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình. Từ thời THPT, anh đã đam mê sưu tầm, nhân giống các loại cá kiểng và bán cho bạn bè trong lớp. Năm 2012, anh Đệ tình nguyện nhập ngũ tại Trung đoàn Tăng thiết giáp 416 (nay là Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9). Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Đệ tham gia lực lượng dân quân thường trực xã. Anh vừa công tác, vừa nuôi cá kiểng để tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi, cơ sở cá kiểng của anh Đệ ngày càng phát triển.

Sau đại dịch COVID-19, việc sản xuất, kinh doanh của anh Đệ gặp nhiều khó khăn, do lượng khách giảm, sự cạnh tranh từ các cơ sở khác... Anh Đệ quyết định mở cửa hàng kinh doanh cá kiểng và các phụ kiện nuôi cá. Anh thuê mặt bằng tại phường Thốt Nốt để kinh doanh; đồng thời duy trì mô hình nhân giống cá kiểng tại gia đình. Anh mua thêm các loại cá kiểng để chăm sóc, bán lại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm phong phú nguồn cá kiểng của cửa hàng.

Hiện nay, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp, Bí thư Chi đoàn ấp Vĩnh Lộc, anh Đệ luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi và kinh doanh cá kiểng cho đoàn viên, thanh niên trong và ngoài địa bàn xã. Từ đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đã ứng dụng mô hình, nuôi thành công và kinh doanh cá kiểng có lời. Anh Đệ chia sẻ: “Tôi đang cải tạo hồ để nuôi thêm các loại cá kiểng có giá trị kinh tế cao, được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, tôi cũng dự định mở thêm một cửa hàng kinh doanh cá kiểng tại xã Vĩnh Thạnh”.

Theo anh Bùi Vũ Công Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Trinh, anh Nguyễn Văn Đệ là bí thư chi đoàn năng động, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong phát triển kinh tế, không chỉ thành công với mô hình nuôi cá kiểng và phụ kiện nuôi cá, anh Đệ nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, giúp đoàn viên, thanh niên địa phương lập nghiệp, khởi nghiệp hiệu quả.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết