18/10/2020 - 10:23

Khai mạc Giải vô địch trẻ và Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội quốc gia năm 2020 

(CTO) - Tối 17-10, Giải vô địch trẻ Bóng chuyền bãi biển (BCBB) và Giải vô địch BCBB 2x2 đồng đội quốc gia năm 2020 chính thức khai mạc trên sân thi đấu BCBB thành phố Cần Thơ. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và đông đảo quần chúng nhân nhân.

Các đoàn VĐV nhận cờ lưu niệm.

Các đoàn VĐV nhận cờ lưu niệm.

Giải năm nay quy tụ 120 HLV, VĐV của 11 đoàn, đến từ TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Quân đoàn 4, Phú Yên, Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng, Kiên Giang, Đà Nẵng, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Các VĐV tranh 5 bộ huy chương, trong đó 3 bộ huy chương ở giải trẻ (nhóm tuổi dưới 18 của nữ và dưới 21 tuổi của nam và nữ); và 2 bộ huy chương của nam và nữ ở giải vô địch 2x2 đồng đội.

Đội nữ Cần Thơ (trái) thi đấu với đôi của Hưng Thịnh Lợi (TP Hồ Chí Minh) sau lễ khai mạc.

Đội nữ Cần Thơ (trái) thi đấu với đôi của Hưng Thịnh Lợi (TP Hồ Chí Minh) sau lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho rằng: Giải vô địch trẻ quốc gia môn BCBB và Giải vô địch BCBB 2x2 đồng đội năm 2020, là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia; trở thành giải truyền thống hàng năm được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, việc tổ chức Giải nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên BCBB trong toàn quốc; rèn luyện tài năng, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải trẻ quốc tế, từng bước hòa nhập với nền BCBB châu lục, đồng thời góp phần đưa BCBB trở thành bộ môn thể thao giải trí hấp dẫn, mang tính phổ thông cộng đồng, không ngừng phát triển mạnh tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV giành chiến thắng ở giải trẻ. Cụ thể, đôi VĐV Thúy - Ngà của Cần Thơ vô địch nội dung nữ nhóm dưới 18; đôi VĐV Nhân - Dương của Sóc Trăng vô địch nội dung nữ nhóm tuổi 18-21; và 2 VĐV Tới - Thanh của TP Hồ Chí Minh vô địch nội dung nam nhóm tuổi 18-21.

N.MINH

Chia sẻ bài viết