10/12/2022 - 09:20

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

(CTO) - Tối 9-12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức diễn ra lễ khai mạc tại Quảng trường Sun Carnival, khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố dự lễ khai mạc.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố khai mạc Đại hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố khai mạc Đại hội.

Lễ khai mạc có sự góp mặt của 13.000 người gồm đại biểu, diễn viên biểu diễn, các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và người hâm mộ thể thao. Lễ khai mạc gồm các nghi thức truyền thống: rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, kiệu ảnh Bác Hồ, diễu hành biểu dương lực lượng, nghi lễ chào cờ, thắp lửa đại hội…

Cùng với chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh. Trong đó, các tiết mục nghệ thuật đã tập trung khắc họa khí chất “Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Văn minh - Thân thiện” của người Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, mở rộng vòng tay chào đón anh em bốn phương hội tụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhấn mạnh: Đại hội thể thao toàn quốc với sứ mệnh nâng cao nhận thức về công tác thể dục thể thao, nhìn lại chặng đường đã qua của thể thao Việt Nam, để tìm kế hoạch phát triển thể thao Việt Nam giai đoạn phía trước.

Với chủ đề  "Vì Việt Nam cường thịnh, đại hội không chỉ là sự kiện quan trọng, là nơi gởi gắm tương lai phát triển của phong trào thể thao quần chúng, của thể thao thành tích cao nước nhà thời gian tới, mà đại hội còn là nơi để các VĐV thổi bùng ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, xác lập những kỷ lục mới của thể thao nước nhà. 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao toàn quốc với hơn 10.000 VĐV đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu. Quảng Ninh là địa phương tổ chức chính với các sự kiện khai mạc, bế mạc và 21/43 môn thi đấu: Nhảy cầu, Bóng đá nam - nữ, Bắn cung, Taekwondo, Wushu, Đấu kiếm,  Cầu lông, Bóng chuyền trong nhà và bãi biển, Bóng rổ, Bóng ném bãi biển, Golf, Vovinam, Cờ vua, Cờ tướng, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, 3 môn phối hợp, Lân-sư-rồng và Đá cầu. Các nội dung thi đấu được tổ chức tại các trung tâm thể dục thể thao của TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TX Đông Triều. Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra đến hết ngày 21-12. 

Rước ảnh Bác qua lễ đài.

Rước ảnh Bác qua lễ đài.

Đoàn hồng kỳ đi qua lễ đài.

Đoàn hồng kỳ đi qua lễ đài.

Đoàn Cần Thơ diễu hành qua lễ đài.

Đoàn Cần Thơ diễu hành qua lễ đài.

9 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc vào quảng trường, thắp sáng đài lửa.

9 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc vào quảng trường, thắp sáng đài lửa.

9 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc vào quảng trường, thắp sáng đài lửa.

Ngọn lửa thiêng của Đại hội lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh được 9 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước vào quảng trường, thắp sáng đài lửa.

Đài lửa sẽ cháy suốt thời gian đại hội.

Đài lửa sẽ cháy suốt thời gian đại hội.

Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật:

Tin, ảnh: N.MINH

Chia sẻ bài viết