13/07/2013 - 20:04

Kết thúc Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng, tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 14

Các tay đua đã kết thúc cuộc tranh tài tại TP Long Xuyên, An Giang. Ảnh: LAM TUYỀN

Ngày 13-7, chặng thi đấu cuối cùng từ thành phố Cần Thơ về đích tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, với cự ly dài 61 km, đã kết thúc Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cup Truyền hình An Giang lần thứ 14 năm 2013 .

Thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2013, hướng đến kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2013), được sự ủy nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Xe đạp Môtô thể thao Việt Nam tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng, tranh cúp Truyền hình An Giang. Giải diễn ra từ ngày 8 đến 13-7-2013, tổng cự ly là 436,5 km, chia làm 6 chặng, xuất phát từ tỉnh Bình Thuận đi qua thành phố Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và thành phố Long Xuyên.

Tham gia cuộc đua có gần 70 tay đua nữ trong và ngoài nước, trong đó có 11 đội nữ trong nước và 3 đội nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia.

Kết quả chung cuộc, về đồng đội: Hạng nhất là đội nữ Hàn Quốc; Giải nhì là đội nữ Nhật Bản; Giải ba là đội nữ Gạo Vĩnh Bình An Giang. Áo vàng và áo xanh chung cuộc đã thuộc về các tay đua nữ xuất sắc Hàn Quốc là Namkung, Soyoung. Vận động viên Cà Thị Thơm của đội nữ Hà Nội được nhận giải áo trắng dành cho vận động viên trẻ nhất tham gia Giải.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết