25/11/2013 - 23:39

Kết nối cung- cầu vốn tín dụng: Thúc đẩy kinh tế ĐBSCL phát triển

Đó là nội dung được chuyển tải tại hội thảo "Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL" vào chiều 25-11, trong khuôn khổ MDEC- Vĩnh Long 2013. Hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Ông Đào Minh Tú- Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ĐBSCL, các nhà khoa học, ngân hàng. Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích và làm rõ nhiều vấn đề, gồm: đánh giá thực trạng cho vay vốn của các tổ chức tín dụng, chính sách tín dụng (đặc biệt là thực hiện chính sách an sinh xã hội cho vùng), cho vay liên kết sản xuất, hỗ trợ và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; phân tích gút mắc giữa ngân hàng và các tổ chức kinh tế; đồng thời, tìm các giải pháp tín dụng, các giải pháp tín dụng xã hội, góp phần thúc đẩy ĐBSCL phát triển…

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đều cho rằng, ĐBSCL có vai trò chiến lược trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tiềm năng lớn về kinh tế biển. Tuy nhiên, kinh tế- xã hội vùng phát triển còn hạn chế, do nhiều nguyên nhân; trong đó, thiếu vốn sản xuất, phát triển là trở lực lớn đối với sự phát triển của vùng. Thời gian qua, các ngân hàng triển khai nhiều chính sách tín dụng đặc thù đối với những sản phẩm thế mạnh của vùng, nhưng các sản phẩm tín dụng mới tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, nông thôn (cho vay mua tạm trữ lúa gạo, giãn nợ đối với doanh nghiệp và người nuôi cá tra, heo, gia cầm; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch; chính sách tín dụng phục vụ an sinh xã hội) nhưng nguồn vốn cho vay còn hạn chế, hạn mức tín dụng thấp. Theo báo cáo của NHNN, tính đến 31-8-2013, tổng dư nợ cho vay toàn vùng của các tổ chức tín dụng khu vực ĐBSCL đạt 301.652 tỉ đồng, tăng gần 9,71% so với cuối năm 2012, nợ xấu chiếm 3,38% tổng dư nợ; tổng huy động vốn đạt 230.389 tỉ đồng, tăng 10,04% so với cuối năm 2012 (vốn huy động chỉ đáp ứng 77% tổng nhu cầu vay vốn của vùng).

Các đại biểu dự hội thảo cho rằng, nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế vùng ĐBSCL khá cao, nhưng hạn mức cho vay, các hồ sơ, thủ tục… rườm rà, khiến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng còn hạn chế. Ngân hàng thừa vốn, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, nhưng cung- cầu vốn vẫn chưa gặp nhau. Do vậy, Chính phủ, NHNN cần quan tâm nhiều hơn trong việc mở kênh tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế vùng phát triển; cần tăng vốn trung và dài hạn hỗ trợ các cụm ngành hàng liên kết, các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung; hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc; mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương trong vùng hình thành thị trường vốn bên cạnh vốn tín dụng của ngân hàng.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam khẳng định, với những lợi thế, tiềm năng mà vùng ĐBSCL đóng góp cho cả nước, NHNN đã đẩy mạnh chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, tạm trữ lúa gạo, chế biến, nuôi thủy sản… góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh tế vùng phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn. Song, vốn tín dụng chưa đáp ứng hết nhu cầu tín dụng cho vùng, hiệu quả đầu tư tín dụng chưa cao, các sản phẩm tín dụng chưa nhiều, nợ xấu có xu hướng tăng. Để khắc phục hạn chế, góp phần phát triển kinh tế vùng, tại hội thảo lần này, các đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, các ngân hàng sẽ được tập trung phân tích sâu. Từ đó, NHNN sẽ đề ra các giải pháp phát tiển tín dụng, thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng phát triển.

GIA BẢO

 

Chia sẻ bài viết