15/02/2019 - 21:12

Hơn 100.000 trẻ thiệt mạng vì chiến tranh mỗi năm 

Hôm 15-2, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) cho hay có ít nhất 100.000 trẻ em thiệt mạng mỗi năm (tức 300 em/ngày) vì xung đột vũ trang và các tác động của nó. 

Thi thể trẻ em thiệt mạng trong một vụ không kích ở Afghanistan. Ảnh: Watson Institute

Tại 10 nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ước tính có 550.000 trẻ dưới 1 tuổi đã chết vì hậu quả của chiến sự trong giai đoạn 2013-2017. Số trẻ em này không chịu nổi chiến tranh và những tác động của nó, chẳng hạn như đói khát, hư hại bệnh viện và cơ sở hạ tầng, thiếu khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và hàng viện trợ. Các em còn phải đối mặt với nguy cơ bị giết hoặc thương tật, bị các nhóm vũ trang tuyển mộ, bắt cóc hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục.

Dẫn dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc, SCI cho biết số vụ “xâm phạm nghiêm trọng” nhằm vào trẻ em đã tăng lên mức kỷ lục 25.000 vụ trong năm 2017 từ mức 10.000 vụ năm 2010. Và tổng số trẻ dưới 5 tuổi tử vong vì tác động gián tiếp của chiến tranh trong 5 năm qua lên tới 870.000 em.

Cũng theo nghiên cứu mà SCI ủy thác cho Viện nghiên cứu Hòa Bình Oslo thực hiện, 420 triệu trẻ em đang sống trong những khu vực diễn ra xung đột trong năm 2017, chiếm 18% tổng số trẻ em toàn cầu và tăng 30 triệu em so với năm trước đó. Những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Afghanistan, CH Trung Phi, CHDC Congo, Iraq, Mali, Nigeria, Somalia, Nam Sudan, Syria và Yemen.

 NG. CÁT (Theo AFP, Sky News)

Chia sẻ bài viết