22/08/2017 - 22:20

Bóng đá nam SEA Games 29

Hòa đáng tiếc với U22 Indonesia, U22 Việt Nam vẫn đầu bảng B 

Tối 22-8, U22 Việt Nam có trận đấu hoàn toàn áp đảo U22 Indonesia, nhưng không thể ghi được bàn thắng nào.

Cú sút bóng bỏ lỡ đáng tiếc nhất trận đấu của Tuấn Tài.

Lực lượng được bảo toàn cho trận đấu này, nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa ra đội hình được xem là mạnh nhất với bộ đôi tiền vệ Xuân Trường – Duy Mạnh cầm trịch ở tuyến giữa.

Hậu vệ trái Văn Hậu trở lại vị trí quen thuộc, Văn Thanh được trả lại cánh phải. Bất ngờ là Văn Khánh chứ không phải Đình Trọng được đá cặp trung vệ với Tiến Dũng và Tuấn Tài đá cao nhất trên hàng công thay vì Đức Chinh.

Với quyết tâm giành chiến thắng, các cầu thủ U22 Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Khoảng 30 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U22 Indonesia, với hàng loạt pha hãm thành của các cầu thủ Việt Nam. Lần lượt Tuấn Tài, Hồng Duy có cơ hội dứt điểm, nhưng đều bị thủ môn Satria Hardiyanto cản phá được.

Nỗ lực đi bóng của Văn Toàn. Ảnh: TTVH

Sau những giây phút bị ép sân, U22 Indonesia dần tổ chức được những pha phản công nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Minh Long cũng đã cứu thua cho U22 Việt Nam. Ở phút cuối cùng hiệp 1, Tuấn Tài chuyền bóng cho Văn Thanh đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Satria đã rất tập trung cản phá được.

Hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận tương tự: U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, còn U22 Indonesia chơi phòng ngự phản công. Từ phút 63, U22 Việt Nam có lợi thế hơn người, khi tiền vệ Hanif đánh nguội vào mặt Tuấn Tài, nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Thủ môn Satria cũng bị chuột rút buộc U22 Indonesia phải thay Karika vào để trấn giữ khung thành.

Nỗ lực đi bóng của Hồng Duy. Ảnh: TTVH

Gần như bóng chỉ lăn bên phần sân của U22 Indonesia từ thời điểm này, nhưng các chân sút của U22 Việt Nam không thể ghi bàn. HLV Hữu Thắng cũng không có sự thay đổi nhân sự cần thiết trên hàng công để gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn. Ở những phút bù giờ, Tuấn Tài có cơ hội tuyệt vời khi đối mặt với thủ môn Karika, nhưng cú sút của tiền đạo này không thắng được người đối diện.

Công Phượng qua người kỹ thuật. Ảnh: TTVH

Bị cầm hòa không bàn thắng, U22 Việt Nam đứng đầu bảng B, với 10 điểm, nhưng vẫn có thể bị loại nếu thua U22 Thái Lan ở lượt trận cuối.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Timor Leste thắng U22 Campuchia 1-0.

Bảng xếp hạng bảng B:

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu Số

Điểm

1

Việt Nam

4

3

1

0

+11

10

2

Thái Lan

4

3

1

0

+6

10

3

Indonesia

4

2

2

0

+4

8

4

Philippines

4

1

0

3

-7

3

5

Campuchia

4

1

0

3

-7

3

6

Đông Timor

4

0

0

4

-6

0

N. MINH

 

Chia sẻ bài viết