08/04/2017 - 16:31

HLV Kiatisak - Bước thăng trầm của một “ngôi sao” sân cỏ

HLV Kiatisak Senamuang đã nói lời chia tay "Những chú voi chiến" sau hai trận thua đậm ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vừa qua (thua 0-3 trước Saudi Arabia và 0-4 trước Nhật Bản). Tin từ chức trên tài khoản Instagram của "Zico Thái" đã gây sốc cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang, trong khi báo điện tử Bangkok Post ghi nhận đây là sự chia tay của một ngôi sao bóng đá Thái Lan thực thụ.

HLV Kiatisak là người Thái Lan thành công nhất trong bóng đá trên đấu trường quốc tế. Là một trong những tiền đạo hay nhất mọi thời đại của đất nước Chùa Vàng, Kiatisak từng đoạt 4 huy chương vàng SEA Games (1993, 1995, 1997, 1999) và 3 chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup (1996, 2000, 2002).

HLV Kiatisak chia tay tuyển quốc gia Thái Lan trong thất vọng. Ảnh: FB FAT.

Khi lên làm công việc huấn luyện, ông đã dẫn dắt U23 Thái Lan đoạt 1 huy chương vàng SEA Games (2013), rồi đưa tuyển quốc gia Thái Lan 2 lần liên tiếp đến chức vô địch AFF Cup (2014, 2016). Thành tích tốt nhất của bóng đá Thái Lan ở Á vận hội (Asian Games) cho đến nay là 4 lần xếp ở vị trí thứ tư, nhưng Kiatisak đã đóng góp 3 lần – khi còn là cầu thủ vào các năm 1988, 2002 và lúc lên HLV hồi năm 2014.

Kiatisak cũng từng đoạt nhiều chức vô địch khi thi đấu cho các CLB Krung Thai Bank, Singapore Armed Forces và Hoàng Anh Gia Lai. "Cây săn bàn" cao 1,71m này từng được CLB Huddersfield Town của Anh "rước" về hồi năm 1999, nhưng chưa ra sân ở đội một và trở về Thái Lan sau một mùa bóng.

Kiatisak ra mắt tuyển quốc gia Thái Lan hồi năm 1992. Một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp tuyển thủ quốc gia của ông là ở vòng tứ kết Asian Games 1998 trên sân vận động quốc gia Rajamangala của Thái Lan. Ông đã ghi bàn thắng mở màn cho chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá châu Á. Kiatisak khép lại hành trình thi đấu cho tuyển quốc gia Thái Lan với tổng cộng 71 bàn thắng trong 134 trận đấu.

Kiatisak bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở CLB Hoàng Anh Gia Lai hồi năm 2006 và đã từng dẫn dắt nhiều CLB như Chula United, Chonburi và Bangkok FC với những thành công nhất định.

Ông được cựu Chủ tịch FAT Worawi Makudi bổ nhiệm làm HLV U23 Thái Lan hồi đầu năm 2013, với nhiệm vụ chính là kết thúc "cơn khát" danh hiệu SEA Games sau 6 năm. Tuy nhiên, Worawi cũng yêu cầu Kiatisak làm HLV tạm quyền dẫn dắt tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu giao hữu với tuyển Trung Quốc. Chỉ sử dụng các cầu thủ U23, HLV Kiatisak vẫn giúp Thái Lan giành chiến thắng 5-1, tạo nên một trong những thất bại thê thảm nhất của Trung Quốc, khiến cổ động viên nước này nổi giận và dẫn đến HLV Jose Antonio Camacho bị sa thải.

Cuối năm 2013, Kiatisak giúp Thái Lan giành lại huy chương vàng SEA Games. Nhờ thành tích đoạt vị trí thứ tư ở Asian Games 2014, Kiatisak chính thức được bổ nhiệm làm HLV tuyển quốc gia Thái Lan và ngay lập tức gặt hái thành công ở AFF Cup 2014, chấm dứt "cơn khát" danh hiệu sau 12 năm.

Sang năm 2016, "Zico Thái" đưa tuyển Thái Lan vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á của World Cup 2018 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2016. Đây là lần thứ hai tuyển Thái Lan vào đến giai đoạn này của vòng loại World Cup, nhưng nhà cầm quân 43 tuổi đành nói lời chia tay tuyển quốc gia Thái Lan, sau khi chỉ giành được một điểm trong 7 trận đấu và xếp cuối bảng, hết cơ hội dự World Cup 2018.

Giữa tin đồn HLV Kiatisak sẽ trở lại dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai, báo điện tử Bangkok Post mới nhất cho biết ông sẽ không tìm công việc mới ngay vì phải theo học một khóa HLV.

VĂN TÙNG (Theo BKP)

Chia sẻ bài viết