27/02/2021 - 08:16

Hiệu quả của điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông 

Từ năm 2015 đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đã kết hợp Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) thành phố thành lập 6 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) tại các “điểm đen”, vị trí phức tạp thường xảy ra TNGT, ở các phường: Ba Láng (Cái Răng), Hưng Lợi (Ninh Kiều), Trà Nóc (Bình Thủy), Trung Kiên, Thới Thuận, Thuận An (Thốt Nốt). Các điểm này đều được Sở Y tế thành phố cấp giấy phép hoạt động theo quy định… Mỗi điểm sơ cấp cứu TNGT có 5-10 tình nguyện viên CTÐ; được trang bị giường bệnh, băng ca, tủ y tế, túi cứu thương và dụng cụ y tế để trực tiếp tham gia sơ cấp cứu TNGT. Các tình nguyện viên đều được tập huấn 10 chủ đề theo quy định của Bộ Y tế; trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu để nắm vững nguyên tắc xử lý, thành thạo các động tác băng bó, cầm máu, cố định xương gãy, phương pháp di chuyển nạn nhân và các kỹ năng thông thường… 

Tình nguyện viên Ðiểm sơ cấp cứu tai nạn phường Thuận An, quận Thốt Nốt phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền quy định Luật Giao thông đường bộ và sơ cấp cứu TNGT trên địa bàn TP Cần Thơ giữa Ban ATGT và Hội CTÐ thành phố, Hội CTÐ các quận đã triển khai đến cấp hội cơ sở khảo sát vị trí xây dựng điểm sơ cấp cứu TNGT đảm bảo diện tích từ 6m2 trở lên theo quy định; đồng thời chọn 7-10 tình nguyện viên đủ điều kiện theo quy định, trực tiếp tham gia sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT.

Quận Thốt Nốt đã thành lập được 3 điểm sơ cấp cứu tai nạn, trong đó có 1 điểm ở phường Trung Kiên, nằm trên quốc lộ 91, được Ban ATGT TP Cần Thơ chọn thí điểm vào năm 2016. Theo ông Nguyễn Văn Ðùm, Chủ tịch Hội CTÐ quận Thốt Nốt, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 91 rất đông, nguy cơ tiềm ẩn va quẹt giao thông và TNGT rất cao. Qua khảo sát thực tế, Hội CTÐ quận tham mưu UBND quận xin chủ trương và kinh phí thành lập thêm 2 điểm tại phường Thới Thuận (năm 2017) và phường Thuận An (năm 2019). Từ khi thành lập đến nay, 3 điểm này đã sơ cứu 108 trường hợp bị TNGT, tai nạn lao động. 

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTÐ TP Cần Thơ, cho biết: “Trong năm 2020, các điểm sơ cấp cứu tai nạn toàn thành phố đã sơ cứu ban đầu cho 1.200 lượt nạn nhân, góp phần giảm nguy cơ thương tích, tử vong do TNGT đường bộ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu ban đầu trong những tình huống khẩn cấp. Ðặc biệt, trong đợt những dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm sơ cấp cứu còn tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO    

 

Chia sẻ bài viết