15/05/2021 - 22:36

Góp sức bảo đảm an toàn giao thông 

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trường Xuân, huyện Thới Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Hằng tháng, Thường trực Hội CCB xã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Trường Xuân tổ chức 1-2 lần tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các quy định về ATGT thông qua sinh hoạt dưới cờ. Thường trực Hội CCB xã, các chi hội tổ chức cho hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông; đồng thời, vận động con em và người thân cùng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Tất cả 8 chi hội ký kết thi đua không có hội viên, người thân vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nếu có trường hợp vi phạm, sẽ xem xét hạ bậc thi đua cuối năm.

Thường trực Hội Cựu chiến binh xã Trường Xuân và người dân tham quan cầu giao thông tại ấp Thanh Di, do Hội CCB xã vận động nhân dân đóng góp mở rộng.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội CCB xã Trường Xuân phối hợp với các ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân khu vực chợ Bà Ðầm và người dân kinh doanh, sinh sống hai bên hương lộ thị trấn Thới Lai - Trường Xuân A, đường Bốn Tổng - Một Ngàn không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe, cơi nới mái che, gắn bảng quảng cáo che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thường trực Hội CCB xã đăng ký với Ðảng ủy và UBND xã thực hiện mô hình “Dân vận khéo” xây dựng tuyến đường đẹp trên tuyến hương lộ thị trấn Thới Lai - Trường Xuân A, đoạn qua địa bàn xã dài 3.000m. Ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội CCB xã, nói: “Mỗi tháng, Thường trực Hội CCB tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng và cắt tỉa cây hoa quỳnh anh, hoàng yến trên tuyến, nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và đường thông, hè thoáng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông”.

Trong 4 năm qua, Thường trực Hội CCB xã Trường Xuân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp vận động hội viên và người dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng 4 tuyến đường tại các ấp Thanh Di, Thới Ninh, Thới Thanh, Trường Thọ, Phú Thọ dài hơn 15.000m; đóng góp sửa chữa 3 cây cầu. Ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội CCB xã, cho biết: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, 4 năm qua, trên địa bàn xã Trường Xuân chỉ có 1 vụ tai nạn giao thông gây chết người. Riêng cán bộ, hội viên và người thân của cán bộ, hội viên Hội CCB xã không có trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết