19/06/2015 - 19:46

Chương trình Mekong 1000

GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐBSCL

(CT) - Ngày 19-6-2015, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội nghị Sơ kết Đề án đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (gọi tắt là Chương trình Mekong 1000). Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ và đại diện UBND, Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đến dự.

Theo báo cáo của Văn phòng Chương trình Mekong 1000 - Trường Đại học Cần Thơ, đến tháng 4-2015, các tỉnh, thành trong khu vực cử 552 người đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, tại 160 viện, trường của 23 quốc gia khắp 4 châu lục (trừ châu Phi và các vùng Nam Mỹ, Tây Á). Trong đó, nghiên cứu sinh có 50 người, số còn lại là thạc sĩ. Tổng kinh phí tương đương 19.055.522 USD (chi phí đào tạo mỗi thạc sĩ là 34.208 USD; mỗi tiến sĩ 59.121 USD). Một số địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu đào tạo như: TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long… Theo nhu cầu và định hướng của các địa phương, một số ngành được ưu tiên lựa chọn như: Kinh tế, tài chính, thương mại, quản lý dự án, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, thủy sản, luật, giáo dục và quản lý giáo dục… Nhìn chung, khi được tạo điều kiện công tác thuận lợi, các ứng viên đều phát huy tốt năng lực, áp dụng các kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn ở Việt Nam.

 Các đại biểu cho rằng, đây là chương trình có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL, là động lực quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa toàn vùng và cả nước. Từ thực tế nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian tới, các địa phương vùng ĐBSCL tiếp tục triển khai Chương trình Mekong 1000.

H.V

Chia sẻ bài viết