29/08/2019 - 14:59

Giảng viên dỏm lừa đảo bị lãnh án 

(CTO) – Ngày 29-8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Phước (36 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, không nghề nghiệp) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Bá Phước tại tòa sơ thẩm.

Do không có tiền tiêu xài, Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản người khác. Từ đầu năm 2014 đến năm 2017, Phước gặp người quen rồi khoe là thạc sĩ, giảng viên đại học, quen biết với quan chức, có thể xin vào biên chế ngành công an, xin biển xe ô tô đẹp…

Giữa năm 2014, Phước hứa xin cho con anh L. vào biên chế công an với giá 130 triệu đồng. Sau khi nhận 30 triệu đồng, Phước bỏ trốn. Tiếp đó, Phước nhận 150 triệu đồng của chị H. để xin cho chị vào biên chế ngành công an và cũng không thực hiện. Phước còn dùng lời lẽ gian dối lấy 60 triệu đồng của anh Đ. để xin biển số xe đẹp. Ngoài ra, Phước còn thuê ô tô của một số bị hại rồi mang đi cầm, tìm cách lấy tiền của người cầm xe hàng trăm triệu đồng…

Với các thủ đoạn trên, Phước đã chiếm đoạt của các bị hại trên 1,1 tỉ đồng. Đầu tháng 6-2018, Phước bị bắt giam.

                    Tin, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết