24/09/2025 - 07:05

Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết và tay - chân - miệng ở trẻ em 

Tháng 9 đến tháng 11 hằng năm thường là cao điểm của bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng. Năm nay, tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, đặc biệt ở nhóm trẻ em - đối tượng dễ lây lan trong môi trường học đường.

Bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng thăm khám cho bệnh nhi.

Tại Khoa Nhiễm Nhi, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng, đang điều trị gần 40 ca sốt xuất huyết và gần 60 ca tay - chân - miệng, tăng rõ rệt so với những tháng trước. Đáng lo ngại, có nhiều ca tái mắc sốt xuất huyết, phụ huynh chủ quan không đưa trẻ đi khám sớm, khi nhập viện thì bệnh đã chuyển nặng, cần hồi sức tích cực.

Anh Nguyễn Ngọc Trung ngụ xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Con tôi bị sốt, mệt, đến chiều thì sốt cao và sảng nên tôi vội đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vào đây mới biết bé bị sốt xuất huyết”. Tương tự, chị Lai Thị Tuyết Dung ở xã Lịch Hội Thượng, TP Cần Thơ, cho biết: “Một tuần trước cháu bị sốt, tôi cho đi khám ở phòng mạch tư. Sau đó tình trạng không giảm nên đưa vô nhập viện thì phát hiện bé bị sốt xuất huyết, phải nằm hồi sức”.

Song song đó, số ca mắc tay - chân - miệng cũng đang có xu hướng tăng, chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Hiện tại các ca ghi nhận đều ở mức độ nhẹ, chưa phát hiện trường hợp diễn tiến nặng. Chị Phạm Kiều Oanh ở xã An Ninh, TP Cần Thơ, kể: “Ban đầu bé sốt tái đi tái lại, sau đó tay chân nổi hột. Đưa bé vô bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán mắc tay - chân - miệng”.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sóc Trăng, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn do Trung tâm quản lý, tích lũy đến ngày 22-9 là 1.154 ca, ca mắc tay - chân - miệng là 1.392 ca, đều tăng so với cùng kỳ.

Bác sĩ CKI Lâm Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng Khoa Nhiễm Nhi, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng, cho biết: “Năm nay, sốt xuất huyết gia tăng ở trẻ dưới 24 tháng và trẻ trên 10 tuổi, các trường hợp này có khuynh hướng chuyển nặng. Đối với tay - chân - miệng, biểu hiện lâm sàng cũng không còn điển hình như trước, khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn, chậm trễ trong việc đưa trẻ đi khám”.

Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện sốt cao liên tục, chán ăn, nôn ói, mệt mỏi, xuất huyết dưới da, phát ban ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc trẻ hay giật mình khi ngủ. Khi phát hiện triệu chứng bất thường, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết