11/12/2023 - 10:15

Gắn kết phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh với vùng ĐBSCL 

(CTO) - Ngày 10-12, UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái.

Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020-2030 là chương trình hợp tác đầu tiên về du lịch được triển khai trên phạm vi rộng, với sự liên kết của 14 tỉnh, thành, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều vùng liên kết khác trên hạm vi cả nước.

Sự liên kết tập trung vào 5 nội dung trọng tâm gồm quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

Cũng nhờ đó, trong năm 2023, có hơn 2,7 triệu lượt khách sử dụng chương trình du lịch chuỗi liên kết về khu vực ĐBSCL để trải nghiệm văn hoá, sinh thái, sông nước miệt vườn và thưởng thức ẩm thực Nam bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình liên kết; góp ý về nội dung, hình thức liên kết phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị liên quan để tăng sức hút cho chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết liên kết vùng để tạo nên đột phá, phát triển du lịch là xu thế tất yếu, tạo ra không gian để quảng bá, đầu tư, phát triển du lịch. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, sau 2 năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch đang được đẩy mạnh. Tại Cà Mau, nhờ liên kết vùng và các tour, tuyến lữ hành mà trong năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Cà Mau đạt khoảng 2 triệu lượt, vượt 13,5% so với kế hoạch, tăng 18% so với năm 2022.

Hội nghị “Tổng kết chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL là một trong nhiều hoạt động chính nằm trong chuỗi sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023”, diễn ra tại Cà Mau từ 10 đến 13-12-2023.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết