13/10/2012 - 18:08

Du đấu giao hữu, tuyển Brazil gặp nhiều rắc rối

Ảnh: Topsoccersource. 

Khi các đội tuyển quốc gia châu Âu bước vào loạt trận vòng loại World Cup 2014 cũng là lúc đội tuyển quốc gia Brazil tất bật cho các trận đấu giao hữu ở nước ngoài. Những chuyến du đấu này đang đem đến cho đội chủ nhà World Cup 2014 không ít rắc rối.

Vì là nước chủ nhà, đội tuyển Brazil không phải thi đấu các trận vòng loại, nhưng đội bóng vàng - xanh cũng cần thi đấu giao hữu để xác định lực lượng trước cơ hội lần thứ 6 bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Brazil đã có 7 trận đấu giao hữu ở nước ngoài trong tổng số 9 trận đấu giao hữu từ đầu năm đến nay. Đội tuyển Brazil mới đây đã đá giao hữu với đội tuyển Iraq ở Thụy Điển hôm 11-10 và sẽ đến Ba Lan để đá giao hữu với tuyển Nhật Bản vào ngày 16-10.

Sở dĩ đội tuyển Brazil phải ra nước ngoài đá giao hữu là do nhiều sân vận động lớn của họ đang được sửa chữa để chuẩn bị cho World Cup 2014. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã có một thỏa thuận với các câu lạc bộ châu Âu là không để các cầu thủ của họ bay quá 5 giờ để tham gia các trận giao hữu không nằm trong lịch chính thức của FIFA. Trong đợt triệu tập lần này cho 2 trận giao hữu kể trên, đội tuyển Brazil có đến 15 cầu thủ đang chơi bóng cho các CLB châu Âu. Việc đá giao hữu gần các CLB của các cầu thủ sẽ đảm bảo phong độ cho cầu thủ và không làm buồn lòng các CLB.

Tuy nhiên, đội tuyển Brazil đang phải đối mặt với 2 vấn đề rất quan trọng. Vấn đề thứ nhất đến từ phía nhà tài trợ. CBF hồi năm ngoái đã ký một thỏa thuận dài hạn trao quyền quản lý các trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia Brazil cho công ty International Sports Events (ISE) ở Ảrập Xê-út. ISE sẽ trả cho CBF 1,05 triệu USD cho mỗi trận đấu giao hữu, nhưng ISE có quyền chọn đối thủ và nơi thi đấu cho đội tuyển Brazil.

Chính vì lý do đó, đội tuyển Brazil khó có cơ hội thi đấu với các đối thủ xứng tầm hay thậm chí họ còn bị buộc phải thi đấu ở một số sân vận động kém chất lượng. Hôm 4-10, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Brazil với đội tuyển Argentina đã bị hoãn do dàn đèn của sân vận động Centenario của CLB Atletico Sarmiento không hoạt động. Atletico Sarmiento là CLB hạng tư của Argentina và nằm ở tỉnh nhỏ Resistencia, thuộc miền Bắc Argentina. Rất nhiều cổ động viên của tuyển Brazil đã đặt câu hỏi là không hiểu tại sao những ngôi sao hàng đầu thế giới lại thi đấu ở một sân vận động xập xệ như thế.

Vấn đề quan trọng thứ hai đến từ phía cổ động viên. Nhiều cổ động viên nhiệt thành của Brazil đang dần có dấu hiệu quay lưng với đội nhà. Họ cực lực chỉ trích CBF đang làm giảm chất lượng của đội tuyển Brazil vì chỉ thi đấu với những đối thủ dưới cơ và khẩn thiết yêu cầu CBF hủy bỏ hợp đồng với ISE.

Tờ báo thể thao Lance của Brazil mới đây đã cho chạy một dòng tít ở trang đầu là "Down with the Selecao" (Thất vọng tuyển Brazil). Tổng biên tập Luiz Fernando Gomes cho biết: "Lance luôn ủng hộ tuyển Brazil, nhưng những gì đang diễn ra làm cho chúng tôi quá chán nản." Nếu các vấn đề không sớm được cải thiện, đội tuyển Brazil có thể đối mặt với nguy cơ bị khán giả nhà quay lưng và vòng chung kết World Cup 2014 sẽ khó có khả năng thành công vì khán giả nhà luôn là một phần quan trọng của tất cả các giải đấu.

VĂN TÙNG (Reuters, Goalzz)

Chia sẻ bài viết