17/10/2017 - 21:53

Đồng lòng phòng chống tội phạm 

Nói về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trưởng Công an phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) Lê Minh Thệ phấn khởi cho biết: Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn phường ngày càng nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Qua đó, bà con trực tiếp tham gia vào các mô hình phòng chống tội phạm, kiềm chế hiệu quả các loại tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự (ANTT)  từ cơ sở.

Khu vực 1 phường Bình Thủy là địa bàn có nhiều thay đổi tích cực. Trước đây, nơi này từng là điểm nóng đá gà, cờ bạc, trộm cắp… Quyết tâm chuyển hóa địa bàn, các ban, ngành đoàn thể khu vực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Chú Huỳnh Văn Hải, Trưởng khu vực 1, cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn các loại đối tượng cho bà con cảnh giác, lắp đặt các bảng đường dây nóng tố giác tội phạm, vận động mọi người mạnh dạn cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời khi có vụ việc phát sinh. Đến nay, tình hình tội phạm, tệ nạn ở đây giảm hơn 90%. Trung bình hằng năm khu vực có 97% hộ đạt gia đình văn hóa”.

Công an phường Bình Thủy tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bình Thủy là phường trung tâm của quận, rất đông người dân nơi khác đến tạm trú làm ăn, sinh sống. Các đối tượng thường lợi dụng điều này để ẩn nấp hoạt động. Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Hằng đêm, đơn vị phối hợp các lực lượng tuần tra xuyên suốt. Ở các chợ và những tuyến đường nhiều hộ kinh doanh, mua bán, lực lượng thường xuyên nhắc nhở bà con trưng bày hàng hóa đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị. Từ đầu năm 2017 đến nay, phạm pháp hình sự ở phường giảm so cùng kỳ năm trước. 

Có được kết quả này, ngoài nỗ lực cơ quan chức năng là sự đóng góp rất lớn của người dân. 9 tháng năm 2017, bà con cung cấp 18 tin, giúp công an xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy. Khi chính quyền vận động, mọi người sẵn sàng tham gia Tổ tuần tra nhân dân, Tổ tự quản, bảo vệ dân phố…, phối hợp hòa giải thành hàng chục vụ việc, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Những Câu lạc bộ phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường thường xuyên được nâng chất, đưa pháp luật đến gần  dân hơn, để bà con hiểu, chấp hành. Đội hoạt động xã hội tình nguyện được duy trì, hoạt động hiệu quả trong phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, công tác cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng đạt hiệu quả thiết thực. Các điểm ghi đề, đá gà sau khi bị triệt xóa không còn tái diễn, những đối tượng nghiện được vận động uống thuốc Methadone… Nhiều trường hợp sau thời gian được cảm hóa quyết tâm làm lại cuộc đời, không tái phạm. Như anh L.P.T. (khu vực 1), không nghề nghiệp, bị rủ rê sa vào con đường bài bạc. Sau khi T. bị công an bắt, xử phạt hành chính, được khu vực quan tâm, động viên, nay anh đã từ bỏ con đường sai trái, phụ gia đình mua bán.

Theo Phó Công an phường Bình Thủy Nguyễn Trọng Tài, thời gian qua, đơn vị phối hợp vận động người dân xây dựng nhiều mô hình giữ gìn ANTT, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú chấp hành qui định pháp luật, đăng ký tham gia Mô hình “Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT”. Hiện nay, nổi bật là mô hình vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt camera ANTT được bố trí tại các tuyến hẻm, khu vực trọng điểm trên địa bàn. 12 mắt camera giám sát kết nối màn hình ở công an phường giúp công an, bảo vệ dân phố nhanh chóng phát hiện các loại tội phạm, bắt, xử lý theo qui định. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, có biểu hiện phạm tội, lãnh đạo công an phường chỉ đạo cảnh sát khu vực kiểm tra hành chính để nắm tình hình. Thông qua hệ thống camera an ninh, cơ quan chức năng bắt nhiều đối tượng trộm, đang bị truy nã, triệt phá các điểm cờ bạc, đá gà… Những kết quả trên góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an và các anh ngày càng được người dân đồng tình, ủng hộ.

Trưởng Công an phường Bình Thủy Lê Minh Thệ cho biết: “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, xây dựng hiệu quả hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nỗ lực giữ vững ANTT địa phương”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết