02/10/2025 - 21:00

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng

Đồng hành cùng trẻ tự kỷ qua phòng khám chuyên biệt 

Trong bối cảnh số trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ ngày càng gia tăng, việc phát hiện và can thiệp sớm đóng vai trò then chốt giúp trẻ phát triển và hòa nhập xã hội. Đồng hành cùng phụ huynh và trẻ em trên địa bàn, gần một năm qua Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng đã đưa vào hoạt động phòng khám chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ.

Bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng khám chữa bệnh cho trẻ.

Vào mỗi chiều thứ Tư hằng tuần, phòng khám rối loạn phát triển của bệnh viện tiếp nhận hàng chục trẻ đến thăm khám, trị liệu. Đây là điểm tựa quan trọng cho nhiều gia đình, đặc biệt ở địa phương vốn ít cơ sở chuyên sâu về tự kỷ.

Bác sĩ CKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng, cho biết: "Chúng tôi đã cử đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu tại bệnh viện tuyến trên. Không chỉ nâng cao chuyên môn, đội ngũ còn được rèn luyện sự thấu hiểu, đồng cảm để đồng hành lâu dài cùng phụ huynh và trẻ. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều trẻ được phát hiện sớm và can thiệp đúng hướng, tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp, kỹ năng xã hội và học tập".

Theo các chuyên gia tại bệnh viện, tự kỷ là rối loạn phát triển suốt đời, chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, can thiệp sớm và kiên trì là yếu tố quyết định. "Có những kỹ năng trẻ phải lặp lại hàng trăm lần mới hình thành, nên gia đình cần thật sự kiên nhẫn. Hiện bệnh viện tổ chức các buổi can thiệp 1 giờ/ngày, bên cạnh việc khuyến khích trẻ duy trì học mầm non để hòa nhập tốt hơn" - bác sĩ Trần Thị Bích Thuận chia sẻ.

Tại phòng khám, nhiều phụ huynh cũng thẳng thắn chia sẻ trải nghiệm. Chị Lâm Thị Hồng Duyên (phường Sóc Trăng), tâm sự: "Lúc đầu tôi lo lắng vì con nói chậm, lại mê xem điện thoại cả ngày. Tôi từng nghĩ con bị điếc, đưa đi khám ở nhiều nơi. Sau khi đến đây, được bác sĩ tư vấn, gia đình thay đổi cách chăm sóc, trò chuyện nhiều hơn với con, giờ cháu đã biết phản ứng và giao tiếp tốt hơn trước".

Một phụ huynh khác, chị Lê Thị Cương (xã Thạnh Thới An), bày tỏ: "Gia đình ban đầu không để ý nhiều đến việc con rất năng động, cứ nghĩ cháu nó thông minh hiếu động, tuy nhiên, sau này cô giáo trong lớp cho biết vào lớp học cháu không ngồi yên, phá phách, có khi đánh bạn. Sau đó gia đình đưa đi khám, mới biết cháu bị bệnh tự kỷ và đều đặn hằng tuần tôi đưa cháu đến phòng khám để bác sĩ giúp cháu chú ý hơn".

Chị Sà Phe (xã Lai Hòa), chia sẻ thêm: "Nhà tôi ở xa, trước kia nếu muốn cho con khám phải đưa lên TP Cần Thơ, tốn kém lắm. Giờ có phòng khám ngay tại phường Sóc Trăng, tôi có thể đưa con đi đều đặn hơn. Nhờ vậy, con tôi có nhiều tiến bộ, gia đình cũng yên tâm hơn vì được bác sĩ theo dõi thường xuyên".

Các bác sĩ cho biết, phòng khám chỉ là một mắt xích trong chuỗi hỗ trợ. Trên hành trình lớn lên của trẻ tự kỷ, gia đình vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Tình yêu thương, sự kiên trì cùng định hướng đúng đắn từ cha mẹ chính là chìa khóa để trẻ phát huy tối đa tiềm năng. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng rất cần thiết, nhằm tạo môi trường hòa nhập, nơi trẻ tự kỷ được tôn trọng, yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.

Với sự ra đời của phòng khám chuyên biệt, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng đã khẳng định quyết tâm đồng hành cùng bệnh nhân tự kỷ và gia đình, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết