13/05/2010 - 08:53

Giao hữu bóng đá quốc tế

Đội tuyển Việt Nam thua CLB Eintracht Frankfurt 0 - 2

(CT)- Gặp CLB Eintracht Frankfurt tối 12-5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công. Với đẳng cấp vượt trội, đội bóng đến từ nước Đức thi đấu thoải mái, làm chủ thế trận bằng những pha tổ chức tấn công bài bản. Ngay ở phút thứ 2, lưới của đội tuyển Việt Nam suýt bị rung lên sau pha tấn công nhanh của Frankfurt. Thi đấu quyết tâm, tự tin, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận với sự năng nổ của Thành Lương, Trọng Hoàng, Quang Hải...trên hàng tấn công. Tuy nhiên, trước sự tập trung, chặt chẽ của Eintracht Frankfurt, suốt hiệp một, đội tuyển Việt Nam chỉ có một cú sút của Thành Lương về phía khung thành của thủ môn Nikolov. Cuối hiệp một, đội khách bắt đầu tăng tốc. Phút 31, tiền đạo Alexander Meier sút xa dội xà ngang khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn ra ngoài. Ngay sau đó, Meier tiếp tục sút xa bóng đi chệch khung thành đội tuyển Việt Nam trong gang tấc. Phút bù giờ hiệp một, tiền đạo Quang Hải sút phạt hiểm hóc khiến thủ môn Nikolov phải nỗ lực đẩy bóng cứu thua.

Hiệp hai, thủ môn Tấn Trường vào thay Hồng Sơn, đội tuyển Việt Nam thi đấu hứng khởi, phối hợp tấn công ăn ý. Phút 50, sau pha tỉa bóng khéo léo của Tấn Tài, Quang Hải đã băng lên tung cú sút quyết đoán bóng đi chệch khung thành đội khách. Ngay sau đó, từ pha phối hợp trung lộ khéo léo, tiền vệ Trọng Hoàng suýt ghi bàn... Dù thi đấu cầm chừng trong hiệp hai, nhưng chỉ trong hai phút (70 và 71), Frankfurt vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Meier và Antiltop. Thời gian còn lại, HLV Calisto rút Việt Thắng, Thành Lương ra sân nhường chỗ cho Sỹ Mạnh và Được Em chủ yếu để thử nghiệm đội hình. Tỷ số 2 - 0 nghiêng về Eintracht Frankfurt được giữ nguyên đến hết trận.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết