Đội tuyển bóng đá quốc gia đang tập trung tại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện lớn vào cuối năm là AFF Cup 2016. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam đã có những màn trình diễn thể hiện sự tiến bộ đáng kể cả về lối chơi lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nhìn qua danh sách 30 cầu thủ tập trung đợt này, không ít người hoài nghi bởi cách đánh giá phong độ cầu thủ".
HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh 30 cầu thủ lên tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup 2016 lần này là những nhân tố tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả khi Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) được gọi bổ sung vì bị quên do lỗi đánh máy, thì danh sách tập trung đội tuyển đa phần là học trò của cựu HLV Sông Lam Nghệ An, với 13/30 cầu thủ có gốc xứ Nghệ. Có thể nhân tài của bóng đá Việt Nam hiện tại không nhiều, nhưng phong độ, cách thể hiện của các cầu thủ (trong danh sách tập trung) ở mùa giải V.League vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn.
 |
|
HLV Hữu Thắng (trái) trong chuyến “thị sát” trận đấu ở sân Cần Thơ,
chủ yếu xem phong độ của các học trò như Tiến Thành, Huy Toàn. |
Vị trí thủ môn Nguyên Mạnh gần như chắc suất ở tuyển, dù đội trưởng Sông Lam Nghệ An là người để thủng lưới nhiều nhất ở V.League (36 bàn) so với 3 đồng nghiệp còn lại. Thủ môn Đặng Văn Lâm có nhiều sai sót ở Hải Phòng. Thủ môn đội trưởng Tuấn Linh của Than Quảng Ninh thì phạm nhiều lỗi ngớ ngẩn ở những trận cuối V.League và gần nhất là trận chung kết lượt đi Cúp quốc gia với Hà Nội T&T. Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa ở vị trí số 4 thì khó có suất ở đội tuyển.
Ở hàng thủ là những gương mặt cũ, thậm chí rất cũ như Đình Luật (34 tuổi) dù phong độ phập phù trong màu áo đội hạng 10 Becamex Bình Dương. Trong 9 hậu vệ gọi tập trung có đến 6 cầu thủ gốc Nghệ An. Ở hàng tiền vệ có điểm sáng với gương mặt mới Nghiêm Xuân Tú từ đá phủi, khoác áo Than Quảng Ninh rồi lên thẳng đội tuyển. Còn lại là những người cũ, trong đó không ít cầu thủ vẫn đang tìm lại chính mình sau thời gian chấn thương như Trọng Hoàng, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Minh Tuấn.
Trên hàng tiền đạo, Công Vinh gần như chắc suất dù anh chỉ hiện diện trên sân nhờ kinh nghiệm. Trong khi đó, Văn Thắng (Hải Phòng) ghi bàn đều đặn cho CLB, nhưng ít cơ hội. Riêng những cầu thủ xuất thân từ Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn được xem là nhân tố cuốn hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Các HLV trưởng đội tuyển quốc gia tiền nhiệm đều chịu đàm tiếu về việc chọn cầu thủ theo "dây" và thường thì thất bại khi sử dụng cầu thủ bị cho là "người của mình". Ông Phan Thanh Hùng là người thấm thía nỗi đau này gần đây nhất với nhóm cầu thủ Hà Nội T&T, khi thất bại nặng nề tại AFF Cup 2012.
Đội tuyển vừa tập trung với 2 tháng chuẩn bị cho AFF Cup, chưa thể nói trước được điều gì về lối chơi, chiến thuật mà HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ áp dụng. Có thể HLV không kém về năng lực, nhưng bản lĩnh và sự dũng cảm dường như không thể sánh bằng các chuyên gia nước ngoài, khi chọn phương án an toàn với "lính ruột" lên tuyển.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH