27/05/2010 - 09:55


TIẾN TỚI WORLD CUP 2010

Đội tuyển Brazil không còn "mặn" với bóng đá tấn công?

Đội tuyển Brazil là một tập thể ăn ý, đoàn kết
Ảnh: Worldpress.com

Đội tuyển Brazil đã thấm thía kinh nghiệm: với dàn sao sáng đã gục ngã trước Pháp ở tứ kết World Cup 2006. Hiện nay, HLV Carlos Dunga muốn toàn đội tuyển Brazil phải toàn tâm toàn ý tập luyện. Họ chọn thành phố Curitiba ở quê nhà Brazil tập huấn là cách để né sự “săm soi” của các phương tiện truyền thông. Ngay cả người hâm mộ Brazil không được xem các cầu thủ “con cưng” tập luyện như trước. Sau mỗi buổi tập, chỉ tối đa 2 cầu thủ được ban huấn luyện cho phép trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông. Các tuyển thủ Brazil phải hạn chế sử dụng điện thoại, Internet... Những ngày qua, đội tuyển Brazil chủ yếu rèn thể lực - được xem là yếu tố quyết định thành bại của họ trên đất Nam Phi trong hành trình chinh phục chiếc Cúp vàng lần thứ 6 và lập kỷ lục vô địch thế giới ở mọi châu lục. World Cup 2010, từ vòng ngoài, Brazil cũng không dễ dàng khi nằm ở bảng “tử thần” cùng với Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên.

Đội hình 23 tuyển thủ của Brazil ổn định với bộ khung: Fabiano, Kaka, Lucio, Cesar... từng giúp Brazil thắng 18 trận, hòa 4 trận và chỉ thua 1 trận trong hai năm qua. Họ đã vô địch Confederations Cup 2009 - một World Cup thu nhỏ với những đội vô địch các châu lục, giành ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ một cách ấn tượng. HLV Dunga đã gạch tên hai tài năng trẻ Neymar (18 tuổi) và Ganso (20 tuổi) - đang “làm mưa làm gió” trong làng bóng đá Brazil, nhưng còn ít kinh nghiệm; tiền vệ Ronaldinho cũng bị bỏ quên dù có phong độ cao trong màu áo AC Milan mùa giải 2009-2010, nhưng ít thi đấu trong màu áo Brazil thời gian qua lại thiếu kỷ luật trong sinh hoạt, tập luyện...

Ở World Cup 2010, nhiều khả năng Brazil sẽ chơi... phòng ngự phản công dù họ sản sinh ra thương hiệu “samba” quyến rũ với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Hàng phòng ngự của Brazil hiện rất chắc với thủ môn Cesar, trung vệ Lucio và hậu vệ cánh Maicon - bộ ba trụ cột của CLB Inter Milan. Các tiền đạo như: Fabiano, Grafite, Nilmar là những tay săn bàn thực dụng, hiệu quả... HLV Dunga nói: “Điều quan trọng nhất với đội tuyển Brazil giờ là hiệu quả trong lối chơi. Đá đẹp mà không vô địch thì chẳng có nghĩa gì!”. Nhưng người hâm mộ chưa yên tâm: liệu đội tuyển Brazil có thiếu những nhân tố chơi sáng tạo để gây đột biến khi mà nhạc trưởng Kaka không còn ở đỉnh cao phong độ?

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết