10/08/2013 - 20:19

Đội tuyển bóng rổ nam Cần Thơ vươn lên

Đội tuyển bóng rổ nam Cần Thơ tập luyện.

Đầu năm nay, đội tuyển bóng rổ nam Cần Thơ có sự thay đổi về nhân sự khi cựu tuyển thủ quốc gia Tiếp Ri Đa Ni được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Tiếp quản đội, HLV Đa Ni đã thực hiện cuộc “thay máu” lực lượng và lập tức mang lại kết quả đáng khích lệ…

3 năm gần đây, đội tuyển bóng rổ nam Cần Thơ thường chỉ “lẹt đẹt” ở vị trí thứ 7 hoặc thứ 9/9 đội tại giải vô địch quốc gia. Không ít vấn đề được đặt ra khi Cần Thơ từng đứng trong tốp ba đội mạnh nhất nước suốt thời gian dài trước đó. Có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do lực lượng bị hụt hẫng, các trụ cột sút giảm phong độ vì tuổi tác. Khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 1-2013, Tiếp Ri Đa Ni tức tốc tìm nguồn nhân lực bổ sung.

Trước tháng 7 năm 2013, số lượng VĐV của đội tuyển chỉ vỏn vẹn có 8 người. Mỗi khi ra sân, đội chỉ còn 3 VĐV dự bị, nên lỡ xảy ra chấn thương hoặc cần thay người là cả một vấn đề. Lực lượng đội tuyển mỏng, khoảng cách chuyên môn giữa VĐV thi đấu chính với dự bị là khá xa, ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thi đấu. Mãi đến đầu tháng 7, tình hình của đội tuyển bóng rổ mới được cải thiện khi bổ sung thêm được 3 VĐV, trong đó có 1 VĐV được đôn lên từ đội trẻ Cần Thơ và 2 VĐV đến từ TPHCM. Các VĐV này đã hòa nhập khá nhanh vào lối chơi của đội. Kết quả là sau vòng 1 giải vô địch quốc gia vừa kết thúc tháng 7, đội tuyển bóng rổ Cần Thơ đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ, xếp hạng 2/9 đội.

Chỉ mới qua vòng 1, nhưng cuộc bứt phá ngoạn mục của đội bóng rổ Cần Thơ thật sự ấn tượng. Ngoài lực lượng VĐV được củng cố kịp thời, một yếu tố khác góp phần không nhỏ cho toàn đội về mặt tinh thần là chế độ tiền ăn, tiền công đã được nâng lên. Hiện tiền ăn là 150.000 đồng/ngày và tiền công là 80.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, công tác đào tạo VĐV bóng rổ, cũng như nhiều môn thể thao khác của Cần Thơ, đã được thu về một mối, khi Sở VH TT&DL bổ nhiệm ông Trần Yến làm Trưởng bộ môn bóng rổ, chịu trách nhiệm về kế hoạch, giáo án huấn luyện…

Tồn tại hiện nay đối với đội tuyển bóng rổ Cần Thơ là kinh phí tập huấn và tham gia nhiều giải đấu. Mấy năm nay, đội tuyển không được đi tập huấn, mà thỉnh thoảng chỉ tổ chức mời các đội bóng rổ của Sóc Trăng hoặc TP HCM đấu giao hữu. Mỗi năm đội tuyển đều đề xuất xin bổ sung dụng cụ tập luyện nhưng đến nay vẫn còn thiếu. Đơn cử như dụng cụ tập thể lực cho VĐV hiện chỉ có tạ, còn dụng cụ tập luyện chuyên môn như bóng trọng lực, bóng thăng bằng, dây thun chuyên dùng… vẫn chưa có. Trước những khó khăn đó, anh em trong đội luôn động viên nhau nỗ lực hết sức mình để đạt thành tích tốt nhất trong mỗi trận đấu.

Ông Võ Hữu Lý, Quyền Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, nói: “Bóng rổ là môn thể thao tập thể nên đầu tư về lâu về dài là cả một vấn đề, mà hiện thời ngân sách cho thể thao còn nhiều hạn chế. Hiện tại trung tâm và Sở VH TT&DL đang tiến hành vận động đơn vị tài trợ cho bộ môn. Triển vọng có phần khả quan hơn khi đội tuyển nam đã ghi được “điểm” tại giải vô địch quốc gia vừa qua”.

Những bước đi của đội tuyển bóng rổ Cần Thơ ở chặng cuối của giải vô địch quốc gia vào tháng 10 tới sẽ được các nhà quản lý theo dõi sát để làm cơ sở cho hướng phát triển trong tương lai. Hy vọng thành tích của đội tuyển bóng rổ Cần Thơ sẽ tiếp tục khởi sắc.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

 

Chia sẻ bài viết