Theo ngành công thương thành phố, năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đạt gần 19.300 tỉ đồng, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 900 triệu USD... Với những giá trị này, TP Cần Thơ đang dần khẳng định vai trò trung tâm động lực vùng ĐBSCL. Năm 2011, nhiều DN trên địa bàn đã lên kế hoạch mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động...
* Tăng tốc
 |
|
KCN Trà Nóc. |
TP Cần Thơ hiện có trên 9.000 DN các loại hình, vốn đăng ký hơn 18.000 tỉ đồng, dù đa phần quy mô vừa và nhỏ, nhưng đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong 2 năm gần đây, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cho các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thông thương cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Cầu Cần Thơ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa của các DN, sân bay quốc tế Cần Thơ vừa nối tuyến bay quốc tế, Cảng Cái Cui giai đoạn 2 đang được tập trung đầu tư; luồng Định An đang tiến hành nạo vét cho tàu lớn ra vào sông Hậu... Những trở lực về giao thông yếu kém đang dần được gỡ bỏ.
Năm 2011, thành phố đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 16% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 22.000- 23.000 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người 2.150USD/người/năm, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% trở lên (năm 2010 là 42%)... Ngay từ cuối năm 2010, rất nhiều DN trên địa bàn đã lên kế hoạch mở rộng sản xuất trong năm mới. Các DN ngành may mặc như: Công ty cổ phần May Meko, Công ty TNHH may xuất khẩu Việt Thành... đang đầu tư mở rộng xưởng may và tuyển thêm công nhân. Một số công ty chế biến thủy sản ở Khu công nghiệp Trà Nóc đã treo bảng tuyển thêm công nhân. DN vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng mở rộng đầu tư, Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam (100% vốn Singapore) ở Khu công nghiệp Hưng Phú I đang đầu tư thêm nhà máy trích lý dầu cám ở Khu công nghiệp Thốt Nốt, công suất thiết kế 800 tấn/ngày, vốn đầu tư 20 triệu USD. Hiện nay, Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam là nhà xuất khẩu dầu cám lớn nhất sang thị trường Nhật Bản. Năm qua, doanh thu của công ty đạt 44 triệu USD, tăng 47% so với năm 2009... Đây là những tín hiệu vui đầu năm.
Bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, cho biết: “Năm 2010 doanh thu là 2.000 tỉ đồng, đạt kết quả này là do Dược Hậu Giang có lực lượng lao động hùng hậu, có tay nghề. Năm 2011, công ty phấn đấu đạt doanh thu 2.600 tỉ đồng. Hiện thành phố không thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề, mà thời gian qua, chúng ta chưa kết nối được lực lượng này. DN sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong xây dựng, phát triển kinh tế, nhưng thành phố cũng cần hỗ trợ để DN nhân rộng nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả”. Ông Tăng Hồng, Chủ DNTN Cơ khí Sông Hậu cho rằng, DN nhỏ không đủ lực đầu tư đổi mới công nghệ, nên cần cơ chế thoáng để hỗ trợ DN tiếp cận vốn và hỗ trợ DN đào tạo tay nghề cho người lao động. Hiện thành phố đã quy hoạch 4 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp để di dời và thu hút các DN vừa và nhỏ vào hoạt động. Song, theo ông Hồng, không phải DN nhỏ nào cũng đủ điều kiện để vào những cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp này...
* Trợ lực cho DN
 |
|
Chế biến cá tra xuất khẩu. |
Theo nhận định của lãnh đạo một số sở, ngành thành phố: Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ DN được chú trọng, nhưng hiệu quả chưa cao. Mới đây, thành phố tiếp đoàn chuyên gia của Viện nghiên cứu Mitsubishi (Nhật Bản) đến tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế phát triển hành lang kinh tế ven biển phía Nam vùng ĐBSCL. Các chuyên gia đặt vấn đề: TP Cần Thơ đã chuẩn bị gì để đón làn sóng đầu tư từ DN Nhật Bản, hay lợi thế của các khu công nghiệp thành phố so với các địa phương khác như thế nào?... Câu trả lời vẫn là hạ tầng đang cải thiện, nhưng vẫn ách tắt ở luồng Định An?!
Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Cần Thơ, nói: “Năm 2010, kinh tế thế giới hồi phục, nhưng vẫn chưa ổn định, thị trường vẫn khó khăn, nhưng các DN Cần Thơ đã vượt qua thách thức và đứng vững trên thị trường. Tuy nhiên, để đạt giá trị sản xuất công nghiệp 22.000- 23.000 tỉ đồng trong năm 2011 cần trợ lực để DN an tâm hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”. Theo ông Hào, hiện nay tàu vào cảng Cần Thơ chở hàng tải trọng chỉ 3.000- 4.000 tấn là nhiều, tàu trên 5.000 tấn không vào được vì luồng Định An đang bồi lắng. Nếu tàu tải trọng lớn vào được sông Hậu, chuyển một container xuất sang Thái Lan chỉ tốn 20USD, còn hiện tại phải chuyển hàng lên cảng TPHCM phải mất 3,8 triệu đồng/container. Mặt khác, những thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của thành phố, những chủ trương, chính sách mới... chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên các website của các sở, ngành thành phố. Trong khi DN và nhà đầu tư rất cần những thông tin này. Rồi tình trạng ô nhiễm môi trường, chưa có nhà máy xử lý nước tải tập trung cho các khu công nghiệp cũng gây bức xúc không nhỏ cho DN...
Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Cần Thơ, năm 2011, sẽ mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cụ thể sẽ xúc tiến đầu tư ở Pháp để mời gọi đầu tư vào các công trình trọng điểm; đồng thời khảo sát thị trường Nga. Xây dựng chương trình bình chọn và vinh danh DN Tây Đô nhân ngày 13-10. Đẩy mạnh xúc tiến trên lĩnh vực du lịch, ráp nối các tuyến du lịch dựa vào lợi thế sân bay.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Năm 2011, thành phố tập trung cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Năm 2011, kinh tế thành phố phát triển vững mạnh hay không là phụ thuộc vào tăng trưởng của DN. Các DN cần đồng hành cùng thành phố trong xây dựng và phát triển kinh tế, tiến đến một thành phố văn minh, công nghiệp trong tương lai”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, DN thành phố khá năng động, nhưng chưa phát huy hết vai trò, do năng lực cạnh tranh thấp, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ còn lạc hậu. Những yếu kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang được thành phố và bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết, để thúc đẩy sự phát triển chung của Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: Gia Bảo