21/08/2026 - 06:12

Định vị du lịch Cần Thơ bằng sản phẩm đặc trưng 

Để thực hiện mục tiêu vào năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cần Thơ theo Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy, ngành du lịch thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm làm mới sản phẩm, định vị bản sắc Tây Đô.

Kiến nghị từ doanh nghiệp, điểm đến

Hiện nay, vấn đề các doanh nghiệp, điểm đến đang quan tâm là có phương án khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, xây dựng sản phẩm có chiều sâu, tránh trùng lặp và tạo dấu ấn riêng cho du lịch Cần Thơ. Trước hết cần định vị lại thương hiệu du lịch địa phương trong không gian phát triển mới, đặt thương hiệu Cần Thơ gắn với trung tâm động lực phát triển ÐBSCL. Trong đó, yếu tố văn hóa sông nước cần được chú trọng, nhất là hệ thống chợ nổi vốn tạo bản sắc cho du lịch Cần Thơ như Cái Răng, Phong Điền, Ngã Bảy, Ngã Năm. Các chợ nổi cần được quan tâm đầu tư, làm mới các hoạt động, trải nghiệm để tăng sức hút; đồng thời xây dựng các chương trình nghệ thuật trên sông, tạo thêm điểm nhấn cho du khách.

Trải nghiệm khám phá các con rạch ở Cần Thơ là hành trình được nhiều du khách lựa chọn trong các tour về Cần Thơ. Ảnh: KIỀU MAI

Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort, kiến nghị: “Cần đầu tư làm mới các trải nghiệm ở chợ nổi. Bởi khi đến Cần Thơ, bên cạnh nghỉ dưỡng, khám phá chợ nổi Cái Răng và tham quan vườn trái cây là những hoạt động được nhiều du khách lựa chọn”. Ông Võ Nguyễn Minh Thái chia sẻ thêm,  Cantho Eco Resort định hướng phát triển thành điểm đến đa trải nghiệm, chú trọng du lịch xanh. Các sản phẩm được xây dựng dựa trên lợi thế vườn cây, sông rạch; trong đó, trải nghiệm chèo ghe dọc những con rạch với hàng dừa nước được du khách yêu thích. 

Thực tế, hệ thống sông rạch là một trong những tài nguyên được du khách, nhất là khách quốc tế, yêu thích. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành cho rằng cần có quy hoạch cụ thể các tuyến đường thủy phục vụ du lịch, đồng thời khơi thông những đoạn rạch đang bị ách tắc do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng rác thải.

Một số tuyến như rạch Sao, rạch Vinh, rạch Kè... được đề xuất nghiên cứu, đầu tư, bởi có khả năng kết nối với chợ nổi Cái Răng và cụm trải nghiệm vườn cây ăn trái, làng nghề ở Phong Điền. Việc hình thành các tuyến du lịch đường thủy liên hoàn sẽ góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, giảm áp lực cho một số điểm đến hiện hữu.

Ông Trần Thanh Thái, Giám đốc Công ty Du lịch Nụ Cười Mê Kông, cho rằng Cần Thơ có hệ sinh thái đặc thù với vườn cây ăn trái, sông rạch và văn hóa sông nước, tạo điều kiện để hình thành nhiều sản phẩm du lịch: “Trong quy hoạch du lịch, địa phương cần có định hướng gìn giữ và phát huy những bản sắc này theo hướng bền vững”. Bên cạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, Cần Thơ còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, giáo dục và môi trường. Những điểm đến như Cù Lao Dung, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân... cần được quy hoạch phù hợp để khai thác hiệu quả, đồng thời bảo tồn giá trị tài nguyên thiên nhiên.

Định vị bản sắc du lịch Cần Thơ

Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 26-4-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố trong tình hình mới xác định phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả những giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng của địa phương.

Theo đó, thành phố tập trung phát triển các loại hình có thế mạnh như du lịch: xanh, bền vững, sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, sông nước, MICE, nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch biển; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Thành phố cũng tiếp tục khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống và hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch.

Du lịch sông nước được xác định là một hướng phát triển quan trọng, từng bước hình thành tuyến du lịch sông Mekong gắn với hệ sinh thái sông nước và bản sắc văn hóa địa phương. Cùng với đó là phát triển các sản phẩm gắn với kinh tế đêm, tăng cường liên kết du lịch trong nội vùng thành phố, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

TP Cần Thơ được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, sông nước của ÐBSCL. Trong Chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2030, du lịch thành phố được định vị theo hướng đô thị thông minh, hiện đại, gắn với tài nguyên cây xanh, sông nước và hệ thống dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, từ nghỉ dưỡng, giải trí đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Thành phố chú trọng khai thác hệ sinh thái sông Hậu, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đường thủy; hình thành các tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô và phát triển kinh tế đêm nhằm gia tăng mức chi tiêu, thời gian lưu trú của du khách. Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Nam Bộ gắn với phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Cùng với các định hướng, chiến lược, thành phố đang triển khai nhiều đề án, dự án liên quan đến phát triển du lịch như: Chiến lược bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng; định vị hình ảnh, thương hiệu du lịch TP Cần Thơ; đề xuất ý tưởng trang trí cảnh quan hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ...

Các định hướng này nhằm tiếp tục làm mới sản phẩm, trải nghiệm tại chợ nổi Cái Răng; phát triển sản phẩm du lịch đường sông từ khu vực Ninh Kiều đến Cái Răng; đồng thời gắn du lịch với kinh tế đêm. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, tạo dấu ấn riêng cho du lịch Cần Thơ trong không gian phát triển mới.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết