26/05/2020 - 07:57

Liên quan vụ án Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ “nhận hối lộ”

Đề nghị truy tố 7 bị can đưa hối lộ 

(CTO)- Liên quan đến vụ án Thanh tra Giao thông Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ nhận hối lộ, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can: Nguyễn Thọ Điền (SN 1967, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Anh Duy (SN 1986, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), Nguyễn Bá Kiệt (SN 1972, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Tống Thanh Triều (SN 1973, ngụ quận Ninh Kiều), Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1989, ở huyện Phong Điền), Âu Thị Trúc Mai (SN 1989, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thành Phong (SN 1976, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi đưa hối lộ.

Phiên toà xét xử các đối tượng Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ và "cò" nhận hối lộ. Ảnh: S.H

Theo kết luận điều tra, cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ có sự trợ giúp của nhiều “cò” ngoài xã hội trong việc kiểm tra, xử lý các xe hoạt động tại địa bàn Cần Thơ. Sau khi kiểm tra, có trường hợp cán bộ thanh tra trực tiếp gợi ý chi tiền, có trường hợp đưa số điện thoại của “cò”  để tài xế đưa cho quản lý hoặc chủ xe thỏa thuận, có trường hợp giao cho “cò” tự liên hệ gợi ý chi tiền để không kiểm tra xử lý xe vi phạm hoặc kiểm tra, xử lý lỗi nhẹ hơn lỗi thực tế. Các tổ chức, cá nhân đã bị kiểm tra nếu không tự nguyện hoặc bị gợi ý nhưng không chi thì sẽ tiếp tục bị kiểm tra, làm khó để ép buộc phải chi tiền. Nhiều tổ chức, cá nhân không đồng ý chi tiền thì bị kiểm tra, xử lý liên tục hoặc chi tiền với mức quá cao dẫn đến thua lỗ đã phải ngưng hoặc qua địa bàn khác kinh doanh.

Theo đó, Công ty TNHH Lộc Phát An Giang do ông Điền làm giám đốc đã chi trên 345 triệu đồng; Duy là quản lý Công ty TNHH SXTM Thái Dương đã chi trên 147 triệu đồng; Kiệt là chủ DNTN Minh Khang chi 131 triệu đồng; Triều, nguyên Giám đốc Tổng vụ Công ty cổ phần vận tải xi măng Tây Đô đã chi 154 triệu đồng; Dung là Giám Đốc Công ty cổ phần Bình Vinh chi nhánh Cần Thơ đã chi 136 triệu đồng; Mai là điều hành Công ty TNHH Thuỷ Hồng Phát đã chi 297 triệu đồng và Phong là quản lý Công ty TNHH Thuận Thành Phong đã chi trên 892 triệu đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP Cần Thơ.

Đối với hành vi nhận hối lộ của các thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ và “cò” ngoài xã hội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử 9 bị cáo với mức án từ 7 năm tù đến tù chung thân. Đồng thời kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử đối với một số doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa hối lộ có số tiền lớn.  

S.Hà

 

Chia sẻ bài viết