Sau 1 tuần được nghỉ ngơi (do trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 9 được hoãn lại), đội XSKT Cần Thơ sẽ thi đấu sớm ở vòng 10, khi đến làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam vào ngày mai 17-3.

Tấn Đạt (4) tranh chấp với hậu vệ Quảng Nam trong trận lượt đi trên sân Cần Thơ mùa giải 2016, sẽ rất vất vả trong trận ngày mai. Ảnh: NGUYỄN MINH
Nhiều vấn đề phát sinh hồi đầu mùa giải khiến đội bóng XSKT Cần Thơ gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị, không bổ sung được một số vị trí cần thiết ở hàng thủ. Ngoài hai hậu vệ cánh Công Thành và Tấn Đạt giữ phong độ ổn định và thường xuyên ra sân trong đội hình chính, hầu hết các vị trí còn lại của hàng phòng ngự đội bóng Tây Đô đều gặp vấn đề. HLV Vũ Quang Bảo đã thường xuyên thay đổi người đá cặp với trung vệ Chí Công, đôi khi là Đức Lộc, lúc là Văn Quân hay Cao Cường. Tuy nhiên, XSKT Cần Thơ hiện là một trong ba đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất V.League (17 bàn). Đáng lo ngại nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự, từ khi Trung Anh bị chấn thương, ông Bảo đã lần lượt đưa Duy Khanh, hoặc Đức Lộc vào trám chỗ, nhưng chưa hiệu quả. Vài trận đấu gần đây, Tấn Đạt lại được kéo vào trong đá tiền vệ phòng ngự. Lạ lẫm ở vị trí này, Tấn Đạt cũng chỉ đảm bảo tròn vai.
Đội hình xuất phát của XSKT Cần Thơ cũng thay đổi xoành xoạch. Ngoại trừ hai ngoại binh Nsi -Henry và thủ môn Bửu Ngọc đảm bảo được vị trí ổn định, các cầu thủ còn lại đều chưa đạt được phong độ như mùa giải trước. Thiếu ổn định dẫn tới những thất bại liên tiếp và XSKT Cần Thơ chỉ mới tìm được 1 chiến thắng sau 8 trận đấu. Nhọc nhằn trên sân nhà, việc tìm điểm trong những trận trên sân khách là điều vô cùng khó với XSKT Cần Thơ. 2 trận gần đây đến Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh, đội bóng của HLV Bảo không tìm được điểm nào. Với cuộc chiến vào chiều mai trên sân của Quảng Nam, người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng đến chiến thắng cho đội bóng miền Tây.
Hiện tại đội bóng xứ Quảng đang thăng hoa ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Với phong độ ổn định, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc được xem là đối thủ cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với FLC Thanh Hóa, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Lối chơi của Quảng Nam có sự biến hóa, đa dạng và không quá lệ thuộc vào ngoại binh. Sau 9 trận, Dos Reis và Thiago chỉ ghi được 5/15 bàn thắng của đội bóng này, số bàn thắng còn lại do các chân sút nội như Thanh Trung, Đại Dương, Minh Tuấn, Thanh Hưng đóng góp.
Mùa giải trước, sau khi ngã ngựa ở lượt đi sân nhà, XSKT Cần Thơ đã giành lại được 1 điểm trên sân của Quảng Nam ở trận lượt về không có bàn thắng. Tuy nhiên, trong trận đấu trên sân Tam Kỳ ngày mai, Quảng Nam có đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành trọn 3 điểm, tiếp tục cuộc đua ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Còn Cần Thơ chỉ trông đợi vào may mắn để tránh nguy cơ rơi xuống chót bảng xếp hạng- vị trí hiện thuộc về Long An.
NGUYỄN MINH