22/03/2021 - 08:17

Đất Xanh Miền Tây được vinh danh Top 1 Công ty môi giới BĐS uy tín tại TP Cần Thơ 

Sự nỗ lực trong suốt 3 năm hình thành và phát triển, cùng những đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản (BĐS) TP Cần Thơ, Đất Xanh Miền Tây vinh dự nhận giải thưởng TOP 1 công ty môi giới bất động sản uy tín tại TP Cần Thơ.

Các hạng mục vinh danh được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm 2020 và dự báo thị trường bất động sản năm 2021 do Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ tổ chức chiều ngày 19-3.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Đỗ Viết Chiến - Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam; ông Trịnh Quang Tiến - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ, Ban chấp hành Hiệp hội và lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo đại diện các công ty, doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng và đa dạng về mặt chất lượng thông tin và hình ảnh thông qua bài báo cáo tổng quan về thị trường BĐS vùng ĐBSCL năm 2020 và dự báo thị trường 2021 của ông Dương Quốc Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ.

Ông Dương Quốc Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo cho thấy, năm 2020 tuy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng GDP của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 2,9%. Cùng với nỗ lực kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%, được đánh giá là thành quả đáng khen ngợi của Việt Nam trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

Về lĩnh vực BĐS năm 2020 tuy tỉ lệ giao dịch chỉ đạt khoảng 60% so với năm 2019, nhưng một số phân khúc như căn hộ thương mại văn phòng cho thuê tại TPHCM và Hà Nội vẫn ổn định và duy trì tỉ lệ lấp đầy 100%. Riêng khu vực Tây Nam bộ, một số tỉnh thành như Long An (BĐS công nghiệp), Cần Thơ (BĐS sinh thái), An Giang và Kiên Giang (BĐS nghỉ dưỡng) ghi nhận nguồn cung khá phong phú với sự hiện diện của nhà đầu tư trên cả nước bên cạnh các chủ đầu tư địa phương, có thể kể đến: Nam Long, Hoàng Quân, CEO Group, Novaland, SunGroup, Văn Phú, KITA, Sao Mai, T&T, Đất Xanh, Hồng Loan, Hồng Phát, Vạn Phát…

Về cấu trúc sản phẩm, đại diện CaREA cho hay, nếu trước đây các dự án BĐS tại miền Tây không chú trọng nhiều những dự án đa dạng về tiện ích thì hiện nay câu chuyện đã hoàn toàn khác. Hiện nay và sắp tới sẽ có thêm nhiều khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch theo hướng thông minh, đa dạng tiện ích, xây dựng hệ sinh thái hoàn thiện để giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng cao của cư dân miền Tây. Trong đó, mô hình chung cư, căn hộ thương mại dịch vụ được dự đoán sẽ ngày càng gia tăng ở khu vực miền Tây từ năm 2021 xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và lợi thế còn nhiều quỹ đất.

Đại diện CaREA cũng cho rằng, trong năm 2021, thị trường Tây Nam Bộ dự kiến có khoảng trên 10.000 sản phẩm tung ra thị trường và mức giá dự báo tăng từ 15%-20% là kịch bản rất dễ xảy ra trong bối cảnh ĐBSCL đang đón nhận rất nhiều gói đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông mang tầm vĩ mô, gắn liền với quy hoạch vùng ĐBSCL và TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, việc quy hoạch xây dựng tuyến đường vành đai ven biển dài hơn 700km (tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 40.000 tỉ đồng) nối TPHCM qua Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau tới Kiên Giang cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL, chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 1A hiện hữu. Công trình dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025 cũng sẽ tạo động lực lớn cho thị trường BĐS khu vực phát triển, bên cạnh đó là tạo sức bật cho ngành công nghiệp năng lượng sạch, đặc biệt là đối với các tỉnh thành có lợi thế giáp biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Nhận định về tiềm năng đầu tư tại thị trường BĐS ĐBSCL, Giáo sư Đặng Hùng Võ nhận định: Đầu tư BĐS tại ĐBSCL và Cần Thơ chắc chắn khả năng sinh lợi từ tăng giá đất sẽ cao hơn các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội…, những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao hơn và mặt bằng giá BĐS cũng đã lập đỉnh. Nhưng Cần Thơ sẽ “đi tắt đón đầu” như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn quy hoạch của thành phố nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, gắn liền với tiềm năng lợi thế, hạ tầng giao thông cả về đường bộ và thủy.

Các chuyên gia đầu ngành cũng cho rằng, bên cạnh lợi thế lớn là nông nghiệp, thì miền Tây cũng sở hữu tài nguyên dồi dào đó năng lượng gió. Theo đó tuyến đường vành đai ven biển phía Tây kết nối TPHCM với ĐBSCL sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội địa phương.

Tại sự kiện, bên cạnh giải thưởng TOP 1 công ty môi giới bất động sản uy tín tại TP Cần Thơ, Đất Xanh Miền Tây cũng nhận Bằng khen của Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vì có thành tích đóng góp cho thị trường BĐS TP Cần Thơ. Ở hạng mục vinh danh hội viên tiêu biểu còn có 3 công ty thành viên của Đất Xanh Miền Tây là Công ty CP BĐS Cần Thơ, Công ty CP Dịch vụ BĐS Nam Miền Tây; Công ty CP BĐS Bắc Miền Tây được vinh danh hạng mục hội viên cá nhân tiêu biểu.

Chia sẻ bài viết