22/09/2022 - 19:24

Đâm chết người vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh án 

(CT) - Ngày 22-9-2022, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Minh (sinh năm 1994, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Minh tại phiên tòa

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-3-2022, Dương Đăng Khoa điều khiển xe máy chở người bạn đến phòng trọ của bà Ngô Thị Yến (bà nội của Khoa) tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để xin tiền của bà Yến. Đến nơi, Khoa thấy bà Yến và bà Ngô Thị Bảy (em ruột của bà Yến) đang ăn bánh xèo nên xin bà Yến 50.000 đồng nhưng bà Yến không cho. Bà Bảy thấy vậy, nói bà Yến cho tiền, nên bà Yến đã đưa tiền cho Khoa. Khoa cầm tiền xong, rồi lấy bánh xèo ăn thì bị bà Bảy la rầy. Sau đó, bà Bảy với Khoa xảy ra cự cãi. Nghe vậy, Nguyễn Tiến Minh (con ruột bà Bảy) ở phòng trọ kế bên qua xem thì bị Khoa chửi, dùng dao thách thức, đe dọa và đánh Minh. Tức giận, Minh dùng dao đâm trúng vào vùng ngực Khoa. Khoa bỏ chạy được một đoạn thì té ngã xuống đường. Người thân đưa Khoa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau đó, Minh đến công an phường đầu thú.  

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết