10/01/2022 - 15:38

Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông  

Trong 3 năm liên tiếp, trên địa bàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người. Tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) được bảo đảm, không xảy ra tình trạng ách tắc trên các tuyến đường. 

Theo ông Ðặng Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, một trong những giải pháp đảm bảo ATGT hiệu quả là Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống, buôn bán dọc hai bên các tuyến đường, nhất là trên tuyến đường trung tâm xã, không bày bán hàng hóa, đậu xe, cơi nới nhà cửa, đặt biển bảng quảng cáo, tập kết vật liệu… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ðồng thời, thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố phối hợp tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm quy định ATGT; nhắc nhở người dân và các hộ tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Lê Thị Hoa, người dân địa phương, nói: “Tôi bán tạp hóa, trước đây thường đặt biển hiệu, bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Ðược tổ công tác xã tuyên truyền, nhắc nhở, tôi đã tự giác đặt biển hiệu và kệ hàng đúng nơi quy định để trả lại vỉa hè thông thoáng, bảo đảm ATGT”.

Người dân xã Thới Hưng tham gia nâng cấp đường giao thông.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy và UBND xã đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí và vận động nhân dân đóng góp tiền để nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, xã huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng, tráng bê tông tuyến đường B1 ở ấp 4, dài 3,6km, mặt đường rộng 4m; tuyến đường B5 ở ấp 5, dài 3,6km, mặt đường rộng 4m; tuyến đường B7 ở ấp 7, dài 3,6km, mặt đường rộng 4m; tuyến đường B5 ở ấp 6, dài 3,6km, mặt đường rộng 4m và bắc 12 cây cầu bê tông cốt thép. Anh Nguyễn Văn Thế, người dân ấp 5, bày tỏ: “Hiện nay, nhiều tuyến đường trong xã được tráng bê tông, mở rộng; cầu được xây kiên cố, đi lại dễ dàng, bảo đảm ATGT. Chúng tôi rất mừng và tình nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động. Khi cầu, đường được xây dựng, nâng cấp xong, xã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh nhằm bảo đảm ATGT và an ninh trật tự”.

Ông Ðặng Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định, năm 2022, Ðảng ủy và UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; chỉ đạo lực lượng công an và quân sự xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm quy định ATGT. Ðồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực nâng cấp hệ thống giao thông để vừa bảo đảm ATGT, vừa xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết