 |
|
Blaszczykowski (giữa) mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: UEFA |
Cần một trận thắng để cạnh tranh ngôi nhất bảng C với Đức, "Đại bàng trắng" Ba Lan nhập cuộc rất quyết tâm, tràn lên tấn công mạnh mẽ nhằm phủ đầu Ukraine. Phút thứ 4, Lewandowski phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, đệm bóng vọt xà ngang, gởi lời cảnh báo đầu tiên đến Ukraine. 3 phút sau, cũng tiền đạo này tung cú sút căng về phía khung thành thủ môn Pyatov nhưng trong tư thế việt vị.
Ukraine chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt, phòng ngự kiên cường và tổ chức phản công sắc nét. Tiền vệ 19 tuổi Olexamdr Zinchenko, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá Ukraine, thi đấu với vai trò hộ công, tỏ ra rất nguy hiểm. Anh cùng với đội trưởng Rustan Rolan cầm giữ nhịp cho Ukraine ở khu vực giữa sân, rất tốc độ và sáng tạo. Liên tục phút 12 và 17, Zinchenko có 2 pha chuyền bóng cho Zozulya và Yarmolenko thoát xuống trống trải, đối mặt thủ môn Fabianski nhưng sút bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Hiệp 1, Ukraine cầm giữ bóng vượt trội 63% so với Ba Lan 37%, nhưng hai bên đều có 6 cú dứt điểm mà không có bàn thắng nào được ghi.
Hiệp 2 diễn ra cũng với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn của Ukraine. Tuy nhiên, các cầu thủ Ba Lan mới là người phá vỡ thế bế tắc. Phút 54, Milik chuyền bóng vào vòng cấm cho Blaszczykowski xử lý một nhịp loại bỏ hậu vệ Ukraine, tung cú sút vào góc xa, hạ Pyatov. 1-0 cho Ba Lan. Những nỗ lực của các cầu thủ Ukraine tung ra 13 cú dứt điểm trong thời gian còn lại của trận đấu, nhưng không thể san bằng tỷ số.
Thắng 1-0, Ba Lan giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C, sau Đức cùng 7 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng. Ba Lan sẽ gặp Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.
THÁI BÌNH