13/01/2016 - 20:19

Cơ hội nào cho ông Miura?

Gần hai năm trước, đội Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Toshiya Miura tham dự Asiad bất ngờ lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất giải, dù ban đầu đội không đặt mục tiêu gì. Còn bây giờ, ông thầy người Nhật tự gây áp lực cho mình và các học trò với mục tiêu vào tứ kết ở vòng chung kết U23 châu Á, nhưng không có nhiều người tin ông có thể thực hiện được.

 Thầy trò Miura khó thực hiện chỉ tiêu vào tứ kết.

Từ hai lần hạng ba AFF Cup 2014 và SEA Games 28, ông Miura đã khiến các nhà chuyên môn trong nước khó hiểu khi chuộng lối đá thiên về sức mạnh cơ bắp. HLV lão làng Lê Thụy Hải đánh giá: "Cả thế giới có mỗi ông Miura có triết lý riêng. Nếu con đường của ông Miura mang lại thành tích cho bóng đá Việt Nam thì đành. Đằng này, ông chưa có gì để gây đột phá. Làm bóng đá có khi gây tranh cãi như học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal ban đầu tập chân đất thì bảo là ngược đời. Đến bây giờ thành công, cầu thủ đá bóng kỹ thuật thì phải công nhận là đúng. Còn ông Miura gắn bó với bóng đá Việt Nam gần hai năm qua, thế mà đội tuyển lại không tiến bộ, chơi bóng chẳng có đường nét gì".

Sự khó hiểu của ông Miura thể hiện rõ qua 6 trận giao hữu chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á, khi ông cứ liên tục thử nghiệm mà chưa cho thấy sự ổn định của đội tuyển. Không ai đoán biết bộ khung của U23 Việt Nam, kể cả các cầu thủ vẫn không chắc mình sẽ được xếp chơi ở vị trí nào.

Có thể chiến lược gia người Nhật có những toan tính riêng khi gặp toàn đối thủ lớn như U23 Úc, UAE và Jordan. Thế nhưng cách làm của ông Miura luôn gây hoài nghi bởi ai cũng thấy ông "vừa chạy vừa xếp hàng" cho đội tuyển mà đến giờ chót "hàng ngũ" vẫn chưa thể hoàn chỉnh. Đã thế, vị trí nhì bảng mà HLV Miura tự nhận, chính là một áp lực đè nặng lên đội tuyển U23 Việt Nam trong bối cảnh nhiều cầu thủ dính chấn thương và đội hình chưa ổn định.

Nếu như hơn một năm trước, các đối thủ ở Asiad bị bất ngờ trước đội Olympic Việt Nam bởi chưa đánh giá đúng hay nói cách khác là xem thầy trò HLV Miura là đội "lót đường", thì bây giờ họ cẩn trọng hơn rất nhiều.

Vì thế, có thể thấy cơ hội cho thầy trò ông Miura vào đến tứ kết giải U23 châu Á là không nhiều.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết