24/01/2010 - 11:09

THẮNG SHB ĐÀ NẴNG 4-3 (BẰNG LUÂN LƯU)

CLB Lam Sơn Thanh Hóa đoạt siêu cúp quốc gia 2010

* Vòng 1 cúp quốc gia: CLB Cần Thơ thắng CLB TP Hồ Chí Minh 1-0

* Hôm nay (24-1) khai diễn vòng loại bảng C giải U19 quốc gia 2010 tại sân Cần Thơ

(CT)- Trận tranh Siêu Cúp Việt Nam 2010 diễn ra trên sân Ninh Bình chiều 23-1 giữa SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) - đương kim vô địch quốc gia và vô địch Cúp quốc gia 2009 và Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) - tiền thân là đội Thể Công á quân Cúp quốc gia 2009.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng LS.TH nhập cuộc rất hưng phấn. Bộ ba Da Silva, Bảo Khanh và Tostao có những pha phối hợp tốc độ cao bên cánh trái. Phút 20, sau pha phản công nhanh, Da Silva đột phá vào sát vùng cấm địa SHB ĐN rồi chuyền bóng cho tiền đạo Tostao đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, dễ dàng đệm bóng tung lưới SHB ĐN, đưa đội bóng xứ Thanh dẫn trước 1 - 0.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ SHB ĐN đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Cặp tiền đạo Minh Tuấn - Merlo cùng tiền vệ Thanh Phúc bên cánh phải tạo thành ba mũi tấn công lợi hại của đội bóng sông Hàn. Phút 23, tiền đạo Merlo làm tung lưới LS.TH nhưng bị trọng tài Võ Minh Trí thổi phạt việt vị trong tình huống gây tranh cãi. 10 phút sau, tận dụng việc các hậu vệ LS.TH kèm người không chặt, tiền đạo Merlo dứt điểm khéo léo vào góc hẹp, gỡ hòa 1-1 cho SHB ĐN.

Hiệp hai, LS.TH và SHB ĐN đều gia tăng sức tấn công, nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các tiền đạo cả hai bên không tận dụng được. Đáng tiếc nhất cho SHB ĐN khi vào phút cuối cùng, từ pha tổ chức đá phạt bên cánh của đội bóng sông Hàn, một hậu vệ LS.TH kịp lùi về phá bóng cứu thua. Hòa 1-1 trong thời gian đá chính thức, hai đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu. Hai cầu thủ Hải Lâm và Phước Vĩnh của SHB ĐN đá hỏng trong khi cả 4 cầu thủ của LS.TH đều dứt điểm thành công, mang lại chiến thắng 4-3 và chiếc siêu cúp 2010 cho LS.TH.

* Cùng ngày, CLB Bóng đá Cần Thơ gặp CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 1 Cúp quốc gia 2010. Đội Cần Thơ chơi tấn công lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 53, từ pha đá phạt góc của tiền vệ Bảo Tâm, hậu vệ Quang Trãi lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa đội Cần Thơ dẫn trước 1 - 0. Thời gian còn lại, hàng phòng ngự của Cần Thơ chơi chắc chắn, bảo toàn chiến thắng 1-0. Với kết quả này, đội Cần Thơ sẽ gặp đội SHB Đà Nẵng ở vòng tiếp theo trên sân đối phương.

* Hôm nay (24-1), Giải U19 quốc gia khai mạc với lượt trận đầu tiên bảng C diễn ra trên hai sân Cần Thơ và Tây Ninh. Trên sân Cần Thơ, Tiền Giang gặp Đồng Tháp. Trên sân Tây Ninh là hai cặp đấu Đồng Nai - Đồng Tâm Long An; Tây Ninh - Bình Dương.

Giải bóng đá U 19 quốc gia 2010 có 23 đội tham dự, chia thành 3 bảng gồm:

Bảng A: Hà Nội ACB, Thanh Hóa, T&T Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hòa Phát Hà Nội và Viettel.

Bảng B: Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, NaviBank Sài Gòn - Đăk Lăk, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Sông Lam Nghệ An.

Bảng C: Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt trận, chọn đội thứ nhất, thứ nhì mỗi bảng cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết. Vòng loại diễn ra từ 24/1 - 15/3/2010. Vòng chung kết từ 25/3 - 2/4/2010.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết