30/12/2018 - 15:32

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái 

Cùng với sự phát triển của TP Cần Thơ, 15 năm qua, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh. Nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã 15 năm qua đã tạo diện mạo mới, sức sống mới ở xã vùng ven.

Ông Nguyễn Văn Mười, ấp Nhơn Thọ 2 (bên trái) trồng 6 công dâu Hạ Châu, mỗi năm thu huê lợi hơn 300 triệu đồng.

Nói về sự phát triển của xã Nhơn Ái 15 năm qua, đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Lúc mới thành lập, Đảng bộ xã chỉ có 12 chi bộ, 79 đảng viên (ĐV). Qua 3 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ đề ra nhiều giải pháp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhờ vậy, cán bộ (CB), ĐV nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phòng chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bình quân  mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp từ 20 ĐV trở lên, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã hiện nay lên 313 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: "Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác xây dựng Đảng, hằng năm, trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh…".

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ CB đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 15 năm qua, xã có hàng chục lượt CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay, 100% CB, công chức xã có trình độ đại học và hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đồng chí Huỳnh Thanh Tiến, CB Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã, bộc bạch: "Trước đây, tôi chỉ tốt nghiệp THPT. 5 năm nay, được Đảng ủy cử đi đào tạo Đại học Văn hóa Tư tưởng và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tôi bổ sung thêm kiến thức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu về công tác xây dựng Đảng".

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái, 15 năm trước, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có 15% gia đình thuộc diện nghèo. Do vậy, thách thức lúc bấy giờ đặt ra là phải có giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Liên tục 3 nhiệm kỳ, Đảng bộ xã xác định giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó kinh tế vườn là khâu đột phá. Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hỗ trợ nhân dân vay gần 40 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội; tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật; đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện trợ giá hàng chục ngàn cây giống…

Tính đến nay, nhân dân đã cải tạo và trồng mới hơn 1.300ha vườn, chuyển hơn 100ha ruộng thành vườn trồng các loại cây ăn trái: sầu riêng, vú sữa, dâu Hạ Châu, cam xoàn, măng cụt và chuyển đổi 20ha ruộng lúa sang chuyên canh rau màu cho thu nhập cao. Ông Nguyễn Văn Mười, nông dân ấp Nhơn Thọ 2, phấn khởi nói: "Hơn 10 năm trước tôi cải tạo 6 công đất ruộng để trồng dâu Hạ Châu. Bình quân mỗi năm vườn cây tôi có huê lợi 300 triệu đồng". Cạnh vườn của ông Mười là vườn vú sữa của anh Nguyễn Văn Thể đang thu hoạch trái bán cho thương lái. Anh Thể cho biết, bình quân mỗi năm anh thu hoạch được 10 tấn trái, trừ chi phí, huê lợi hơn 150 triệu đồng.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã khẳng định, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 44 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với năm 2004; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%. 15 năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng trăm ngàn ngày công và hơn 50 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng các công trình điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và 32km đường bê tông rộng 4m, 15km đường bê tông rộng 2-2,5m, bắc 86 cầu. Đến nay, hệ thống giao thông ấp liền ấp, xe 4 bánh đến tất cả các ấp dễ dàng. Đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Hiện nay, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả kinh tế vườn kết hợp với phát triển mô hình du lịch sinh thái để nâng cao thu nhập của nhân dân; huy động các nguồn lực để mở rộng các tuyến đường từ 2m ra 3,5m; trồng cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp trên các tuyến đường… phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn xã văn hóa - nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết