Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP Cần Thơ có quy mô thí sinh dự tuyển khá lớn. Việc chọn trường phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển là mối quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh. Bên cạnh đó, công tác phân luồng sau THCS tiếp tục được chú trọng, góp phần định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội.

Học sinh sau tốt nghiệp THCS có thể vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong ảnh: Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Linh hoạt trong lựa chọn nguyện vọng
Em Nguyễn Khang Nguyên (ngụ phường Tân An) dự định đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường THPT Thực hành Sư phạm, Đại học Cần Thơ, nhưng vẫn còn cân nhắc bởi điểm chuẩn vào trường này cao. Vì nhà gần Trường THPT An Khánh, bà Nguyễn Minh Nhựt, có con trai học lớp 9 Trường THCS An Khánh, định hướng cho con thi vào trường gần nhà và phù hợp với năng lực. Nhưng con bà lại có mong muốn thi vào Trường THPT Châu Văn Liêm.
Nét mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Cần Thơ năm nay là thành phố vừa tổ chức thi tuyển và xét tuyển. Mỗi học sinh được đăng ký 4 nguyện vọng. Với nguyện vọng 1, học sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký; trường hợp đăng ký thì nộp hồ sơ vào trường THPT chuyên tương ứng. Với nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thì bắt buộc phải đăng ký đầy đủ, nếu thí sinh không đăng ký sẽ không được xét tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng 4.
Theo Sở GD&ĐT thành phố, để bảo đảm quyền lợi thí sinh và đáp ứng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, sau khi công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 2, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4. Theo đó, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin nguyện vọng 3, nguyện vọng 4 trên phần mềm tuyển sinh.
Sở GD&ĐT lưu ý, thí sinh đăng ký nguyện vọng 3 phải bảo đảm đủ điều kiện theo học tại trường đã đăng ký; trường hợp trúng tuyển nguyện vọng 3 thì không được chuyển trường trong năm học lớp 10; những trường hợp đặc biệt do Sở quyết định. Trường hợp học sinh không đăng ký nguyện vọng 1 (vào trường THPT chuyên), việc xét tuyển sẽ được thực hiện bắt đầu từ nguyện vọng 2 theo thứ tự các nguyện vọng đã đăng ký.
Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, điểm mới của kỳ thi giúp thí sinh đăng ký các nguyện vọng linh hoạt hơn. Bên cạnh việc học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng 3, nguyện vọng 4; thì ở nguyện vọng 4 - nguyện vọng dành cho hệ giáo dục thường xuyên. Những học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 vẫn có cơ hội tiếp tục học tập thông qua nguyện vọng 4.
Phân luồng học sinh hiệu quả
Năm học 2025-2026, toàn thành phố có trên 45.000 học sinh lớp 9. Dự kiến, năm học 2026-2027, thành phố sẽ tuyển hơn 35.000 học sinh lớp 10. Có 59 trường tổ chức thi tuyển, 32 trường và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xét tuyển. Theo Sở GD&ĐT thành phố, với tổng số học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và giáo dục thường xuyên đạt khoảng 70-80%. Điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng 20% học sinh lựa chọn những hướng đi khác.
Theo TS Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học chương trình trung cấp tại trường không chỉ được miễn 100% học phí, mà còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác. Các em có thể lựa chọn vừa học nghề theo chương trình trung cấp, vừa học văn hóa tại trường. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học sinh sẽ nhận bằng trung cấp cùng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình văn hóa. Từ nền tảng đó, nhà trường tiếp tục đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên còn có thể học nâng cao lên đại học thông qua các chương trình liên kết đào tạo tại trường.
Theo đánh giá của TS Hồ Thanh Tâm, với mô hình phân luồng học nghề sau THCS, học sinh chỉ mất khoảng 2 năm để hoàn thành chương trình trung cấp và có tay nghề cơ bản. Nếu tiếp tục học liên thông thêm từ 1,5-2 năm, đến khoảng 20 tuổi các em đã có bằng cao đẳng và đủ khả năng tham gia thị trường lao động. Trong quá trình học, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp. Nhiều em sau thời gian thực tập đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay. Khi học liên thông cao đẳng, nhiều sinh viên còn vừa học, vừa làm và có thu nhập ổn định từ doanh nghiệp.
TS Hồ Thanh Tâm nhận định: "Đây là mô hình phù hợp với những học sinh chưa có điều kiện theo học chương trình THPT hoặc đại học theo hướng truyền thống, bởi các em sớm có nghề nghiệp, việc làm ổn định để hỗ trợ gia đình và đóng góp cho xã hội".
Bài, ảnh: B.KIÊN