13/02/2026 - 12:56

Chợ quê nhộn nhịp ngày giáp Tết 

Những ngày này, hoạt động mua bán tại các chợ vùng ven của TP Cần Thơ khá nhộn nhịp. Sự đa dạng hàng hóa phục vụ Tết như bánh, kẹo, mứt, nước giải khát, thực phẩm, các vật phẩm trang trí nhà cửa, đồ dùng, hoa kiểng, quần áo... cùng tiếng chào mời đon đả của tiểu thương báo hiệu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Tới chợ quê là thấy Tết

Sau nhiều tháng làm việc tại TP Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Minh Toàn ở ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ, sắp xếp thời gian về quê để chuẩn bị ăn Tết cùng gia đình. Một trong những việc làm đầu tiên của anh là chở mẹ đi chợ Tết. “Sinh ra và lớn lên ở xứ này nên dù đi đâu tôi cũng nhớ quê. Càng gần Tết là càng háo hức muốn về quê, về với gia đình để được trở lại tuổi ấu thơ, được mẹ dẫn đi chợ sắm đồ Tết”, anh Toàn chia sẻ.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các chợ. Ảnh: NAM HƯƠNG

Chợ quê trong mắt anh Toàn giờ đây vẫn nhộn nhịp và đầy ắp hàng hóa như xưa. Có thay đổi chăng là các sản phẩm đa dạng hơn, giá cả cũng chuyển biến hơn. Tại chợ Vị Thanh (phường Vị Thanh, TP Cần Thơ), nơi có khu chợ nông thôn (chợ chồm hổm) độc đáo, những ngày giáp Tết vẫn duy trì các mặt hàng quen thuộc thường ngày. Có tăng thêm là các món đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của người miền Tây như dưa hấu, củ kiệu, củ hành, cải làm dưa chua… Các sạp hàng bán hoa tươi, vật phẩm thờ cúng, trang trí Tết như tô thêm sắc màu, thu hút nhiều lượt khách đến chọn mua.

Từ ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng (tỉnh An Giang), bà Đường Thị Thảnh mang những cây cải làm dưa nhà trồng sang chợ Vị Thanh để bán. Nhờ khách đông nên hơn 8 giờ sáng, sạp hàng của bà đã vơi đi khá nhiều. Bà Thảnh cho biết: “Rau nhà trồng nên rất an toàn, tôi tranh thủ bán một, hai bữa cho hết còn về lo chuẩn bị Tết ở nhà. Nhờ bán mớ rau cải này mà có thêm chút đỉnh tiền để sắm sửa hàng hóa Tết cho gia đình”.

Cũng tại chợ Vị Thanh, hơn 1 năm nay, bà Võ Thị Đẹp ở khu vực 8, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, ngày nào cũng đem hơn chục ký cá đồng mà gia đình bắt được ra chợ bán, đến hết là dọn hàng về. Nếu như trước đây phải ngồi tới gần trưa mới hết cá thì những ngày giáp Tết, bà bán đắt hàng hơn hẳn. “Thấy chợ đông vui, mấy chị em tiểu thương ở đây ai cũng mừng. Chỉ mong mua may bán đắt, giá cả phải chăng cho bà con đi chợ dễ mua hàng”, bà Đẹp chia sẻ.

Bình ổn giá cả, đảm bảo an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để đoàn viên, sum họp gia đình, tưởng nhớ tổ tiên mà còn gắn liền với nhiều phong tục truyền thống như đưa ông Táo về trời, cúng rước ông bà, cúng giao thừa… Bà Hồ Mộng, tiểu thương tại chợ Nàng Mau, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Tết năm nào cũng vậy, các vật phẩm thờ cúng, đồ trang trí Tết được khách mua nhiều. Biết vậy nên tôi tranh thủ nhập hàng với số lượng lớn để đủ bán trong đợt này”.

Tuy nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp Tết, nhưng giá cả hàng hóa tại các chợ quê vẫn khá bình ổn, dễ tiếp cận với đại đa số người dân. Tham khảo ở một số sạp hàng, dưa hấu có giá 10.000 đồng/kg, cải làm dưa chua giá 8.000 đồng/kg, củ kiệu nguyên lá giá 20.000 đồng/kg, củ hành tím giá 35.000 đồng/kg… Các loại hoa tươi, vật phẩm thờ cúng, đồ trang trí Tết… giá phụ thuộc vào mẫu mã, kích cỡ, chất liệu sản phẩm.

Theo tiểu thương kinh doanh tại các chợ, trong những năm trở lại đây, tiểu thương không phải “chật vật” kiếm nguồn hàng để vựa bán Tết. Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết hai, ba tháng là nhà sản xuất, nhà phân phối đến nhận đơn đặt hàng. Nhờ vậy, hàng hóa đảm bảo nguồn cung và giá cả. Nhận định về thị trường Tết, các tiểu thương cho biết, sức tiêu thụ nhiều loại hàng hóa Tết 2026 không tăng nhiều so với Tết những năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân thắt chặt chi tiêu, cùng với đó là sự cạnh tranh từ các siêu thị lớn, đặc biệt là các kênh bán hàng online.

Tại các chợ, giá các loại hàng hóa như đồ dùng gia đình, quần áo, bánh kẹo, mứt Tết... nhìn chung ổn định, chỉ một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt bò, cá giá tăng nhẹ vào cuối năm. Về xu hướng chọn lựa, người tiêu dùng ưu tiên phân khúc bình dân, chọn mua các dòng sản phẩm thiết thực thay vì các hộp quà xa xỉ.

Anh Đặng Trọng Nhân, tiểu thương kinh doanh thủy hải sản khô tại chợ Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: “So với những năm trước, lượng hàng tiêu thụ dịp Tết năm nay giảm rất nhiều. So với ngày thường, giá hàng hóa những ngày giáp Tết có nhích hơn nhưng không đáng kể. Giờ buôn bán cạnh tranh nhiều, người tiêu dùng ngày càng kỹ hơn trong lựa chọn hàng hóa, do vậy bên cạnh việc giữ giá ổn định, hàng hóa phải ngon, sạch mới giữ “chân” được khách hàng”.  

Hiện nay, ngành chức năng các phường, xã đã tổ chức sắp xếp lại các chợ, điểm kinh doanh, mua bán... tránh tình trạng ùn tắc, kẹt xe, mất trật tự an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm trong dịp Tết. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, y tế tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý kịp thời những trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban quản lý các chợ cũng tăng cường kiểm tra việc buôn bán của các tiểu thương và công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ. Đồng thời, khuyến cáo người bán lẫn người mua chấp hành các quy định và đề cao cảnh giác tình trạng cướp giật, móc túi, góp phần tạo môi trường mua sắm văn minh, lành mạnh.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Trên địa bàn thành phố có 258 chợ, tình hình cung cầu hàng hóa nhìn chung ổn định, lưu thông thông suốt giữa Cần Thơ với các vùng, miền. Số lượng lô, sạp tại các chợ được bố trí tăng cường để phục vụ Tết cho người dân, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng hoa kiểng, dưa hấu, trái cây, bánh mứt… Để đảm bảo giữ ổn định thị trường Tết, Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng hóa.

NAM HƯƠNG - ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết