Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại tiểu bang Goa của Ấn Độ hôm 15-10, chính quyền New Delhi đã tăng cường các biện pháp an ninh gắt gao chưa từng có tại vùng đất duyên hải này.
Cụ thể, cảnh sát bang Goa đã đưa ra nhiều hạn chế gắt gao đối với việc di chuyển giao thông của người dân trên các tuyến đường gần sân bay Dabolim và con đường chính dẫn đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm BRICS. Lực lượng cảnh sát đông đảo cũng duy trì sự hiện diện trên tất cả các tuyến đường chính, trong khi tại một số đoạn đường người dân bị hạn chế đi lại.
 |
|
Thủ tướng Ấn Độ Modi (phải) đón tiếp Tổng thống Nga Putin ngày 15-10. Ảnh: AFP |
Tờ Indian Express cho hay các bãi biển tại Goa trước đó được biến thành "các pháo đài", với nhiều lô cốt và lều gác tạm thời được dựng lên ngay trên bãi biển. Trong khi lực lượng tuần duyên Ấn Độ tiếp tục duy trì hoạt động giám sát trên không và hướng ra biển ở khu vực biển A-Rập, thì các nhân viên cảnh sát hàng hải được triển khai đến canh gác tại các con sông thuộc bang miền Tây Ấn Độ. Chính quyền Goa cũng ban hành lệnh cấm hoạt động đánh bắt cá và chơi các môn thể thao trên biển cho đến ngày 18-10. Tương tự, các hoạt động cho bay các thiết bị xung quanh khu vực tổ chức hội nghị thượng đỉnh cũng bị cấm.
Ông Manoj Kumar Sahoo, một quan chức cấp cao tại Goa, cho biết thêm có 7 công ty chuyên cung cấp lực lượng bán quân sự cũng sẽ hỗ trợ cảnh sát tiểu bang Goa trong việc quản lý luật pháp và trật tự cùng với lực lượng cảnh sát đến từ 2 bang tiếp giáp là Maharashtra và Karnataka. Theo ông Sahoo, các chốt kiểm tra chống hành vi phá hoại cũng được thiết lập tại tất cả các địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng của nhóm BRICS. Trong khi đó, Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Vimal Gupta tiết lộ động thái tăng cường an ninh của cảnh sát bang Goa được dựa trên bài học kinh nghiệm từ cảnh sát New Delhi - lực lượng chuyên trách an ninh cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của nhóm BRICS tại thủ đô Ấn Độ hồi năm 2012. Trước khi hội nghị BRICS lần 8 khai mạc, một nhóm cảnh sát Goa cũng đã được cảnh sát New Delhi huấn luyện trong hơn 1 tháng để xử lý các tiểu tiết về thi hành pháp luật và duy trì trật tự trong sự kiện quan trọng này.
|
Nhiều thỏa thuận “khủng” được ký kết
Theo hãng tin Reuters chiều 15-10, nhân chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Putin, hai nước đã ký kết 16 thỏa thuận hợp tác, trong đó có nhiều thỏa thuận “khủng” trị giá hàng tỉ USD. Đáng chú ý là Ấn Độ mua của Nga hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 Triumph; hai nước hợp tác sản xuất ít nhất 250 máy bay lên thẳng Kamov 226T; Nga giúp xây dựng thêm 3-4 lò phản hạt nhân cho Ấn Độ...
Trong khi đó tại Bangladesh ngày 15-10, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký thêm các thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá 13,6 tỉ USD. Trước đó hôm 14-10, Trung Quốc đã ký thỏa thuận cho Bangladesh vay 20 tỉ USD.
|
Trước khi khai diễn hội nghị BRICS, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã có cuộc gặp mặt riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Tổng thống Brazil Michel Temer để thảo luận về mối tương tác song phương trong ngày 15-10, trong bối cảnh ông Modi phải đối mặt với nhiệm vụ là tìm ra tiếng nói chung về chủ nghĩa khủng bố. Chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook, nhà lãnh đạo Ấn Độ nhận xét: "Tôi lạc quan rằng hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ tăng cường hợp tác nội khối BRICS và thúc đẩy chương trình nghị sự chung cho phát triển, hòa bình, ổn định và cải cách".
Được biết, 5 nước thành viên nhóm BRICS có tổng dân số 3,6 tỉ người (chiếm ½ dân số thế giới) và có số GDP gộp chung là 16,6 nghìn tỉ USD. Trong đó, Ấn Độ được xem là thành viên có khả năng thúc đẩy sự đoàn kết giữa các nước thành viên để loại bỏ những bế tắc về Hiệp ước toàn diện về chống khủng bố quốc tế (CCIT) tại Liên Hiệp Quốc (LHQ). Trước đó dù chính quyền New Delhi khởi xướng, song việc thông qua CCIT đã đi vào ngõ cụt tại LHQ do sự thiếu nhất trí của các nước thành viên xung quanh việc định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố.
Tuy vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và láng giềng Pakistan được cho đang "phủ bóng" lên hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay. Theo hãng tin PTI, Ấn Độ sẽ tìm cách dồn Pakistan vào thế bí tại hội nghị ở Goa, đồng thời cố gắng dùng phương pháp ngoại giao cô lập nước này trên mặt trận chống khủng bố.
NG. CÁT (Theo Indian Express, The Hindu, PTI, AFP)