 |
|
Ông Vũ Quang Bảo- Giám đốc kỹ thuật đội XSKT Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Minh |
Như tin đã đưa, CLB bóng đá XSKT Cần Thơ vừa bổ nhiệm nhà cầm quân kỳ cựu Vũ Quang Bảo làm Giám đốc kỹ thuật, điều hành về chuyên môn của đội bóng. Đây là lần đầu tiên, bóng đá Cần Thơ có nhà hoạch định về chiến thuật và chiến lược không chỉ ở đội tuyển, mà có thể cả ở hệ thống đào tạo trẻ. Tân Giám đốc kỹ thuật có những chia sẻ với phóng viên Báo Cần Thơ về công việc của mình trong thời gian tới:
- Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là điều hành về công tác chuyên môn. Tôi với HLV trưởng Nguyễn Thanh Danh rất hiểu nhau, tôn trọng nhau và từng có thời gian làm việc chung nên tôi tin sẽ không có gì trở ngại cả.
* Với lực lượng hiện tại của đội XSKT Cần Thơ, liệu ông sẽ có những đối sách gì để đạt kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới?
- Với lực lượng này, XSKT Cần Thơ khó có khả năng đá đôi công với các đối thủ. Không có tiền đạo, một mình tiền vệ Lê Văn Thắng đá 26 trận ở V.League, quả là quá tải. Việc đầu tiên tôi làm là động viên các cầu thủ không được để thua, cố gắng đá hòa trong những trận đấu sắp tới. XSKT Cần Thơ ghi được 1 điểm thì đối phương mất 1 điểm, có thể ghìm chân họ. Nhất định XSKT Cần Thơ không được để thua, bởi thất bại sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy: anh em sa sút tinh thần, nội bộ nảy sinh vấn đề, không tin tưởng lẫn nhau...
* Về lâu dài, ông chuẩn bị như thế nào để XSKT Cần Thơ hoàn thành mục tiêu trụ hạng?
- Đá xong lượt đi thì đội phải gia cố lực lượng ngay. Chắc chắn phải tìm thêm tiền đạo để giải quyết khâu dứt điểm, giảm tải cho Văn Thắng. Hàng thủ cũng phải tăng cường mới mong chống chọi lại các đối thủ một cách có hiệu quả ở lượt về.
* Lãnh đạo đội XSKT Cần Thơ từng đề cập đến một trong những nhiệm vụ của ông là hỗ trợ Cần Thơ đào tạo trẻ. Ông nghĩ sao về công việc này?
- Nếu lãnh đạo CLB yêu cầu thì tôi sẽ làm. Khi còn ở đội Quân khu 4, tôi đã từng làm các tuyến U15, U17, U21, chất lượng rất tốt. Được giao nhiệm vụ này, tôi sẽ có kế hoạch, chiến lược phát triển bóng đá trẻ Cần Thơ. Một trong những việc đầu tiên phải làm là tuyển chọn thầy đào tạo trẻ. HLV nào cũng cần có cái tâm, nhưng HLV đào tạo trẻ thì càng phải có tâm, vì phải thương yêu, phải kiên nhẫn với các cháu, mới có thể huấn luyện được. Có HLV rồi thì sau đó tuyển chọn năng khiếu các lứa tuổi. Sau đó, họp Hội đồng huấn luyện xây dựng kế hoạch huấn luyện cho từng tuyến...
* Để bóng đá Cần Thơ xây dựng được “bản sắc” địa phương, theo ông phải mất bao lâu?
- Đây là câu hỏi mà tôi thường gặp khi đến làm việc ở các địa phương. Trong bóng đá chuyên nghiệp, phải thích nghi với chuyện cầu thủ ở địa phương này đá cho địa phương khác. Cầu thủ về đá cho Cần Thơ, có nghĩa là cống hiến cho Cần Thơ. Hà Nội T&T hay Bình Dương, Thanh Hóa, cũng đâu có cầu thủ là người địa phương. Hiện nay chỉ có Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp có nội binh là người địa phương, nhưng cũng không phải tất cả. Thế thì, bản sắc là gì? Theo tôi, bản sắc là điều mà các cầu thủ của đội bóng cống hiến cho địa phương đó. Chứ nghĩ chỉ có cầu thủ gốc Cần Thơ mới mang bản sắc cho XSKT Cần Thơ thì sẽ rất khó. Khi nào hệ thống đào tạo trẻ của Cần Thơ tốt thì mới có người Cần Thơ đá cho đội bóng Cần Thơ. Muốn vậy, phải mất 5- 10 năm nữa, nếu bắt tay xây dựng từ bây giờ.
* Xin cảm ơn ông và chúc đội bóng thành công!
NGUYỄN MINH (Thực hiện)