 |
|
Siêu thị Co.opMart Cần Thơ ĐHVVNT kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân nông thôn dịp cuối năm. Ảnh: ANH KHOA |
Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều đợt đưa hàng Việt về nông thôn (ĐHVVNT). Một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ đã tích cực tham gia và hoạt động này đã mang về doanh số khá cao cho DN. Tuy nhiên, để ngày càng có nhiều hàng sản xuất trong nước đến được tận tay người tiêu dùng nông thôn thì cần thiết phải có sự quy hoạch, xây dựng mạng lưới phân phối tại khu vực nông thôn...
CHỈ LÀ GIẢI PHÁP TẠM THỜI?
Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương TP Cần Thơ đã phát động và phối hợp với các DN tổ chức đợt ĐHVVNT trên địa bàn TP Cần Thơ bán trong 2 tháng (kể từ tháng 12-2009 đến tháng 1-2010). Ban đầu có 3 DN tham gia đợt ĐHVVNT là: Siêu thị Co.opMart Cần Thơ, Công ty TNHH Thực phẩm Rau quả Cần Thơ và Siêu thị Vinatex Cần Thơ. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên ra quân bán hàng ở quận Thốt Nốt chỉ có Siêu thị Co.opMart Cần Thơ và Công ty TNHH Thực phẩm Rau quả Cần Thơ tham gia. Và sau đó đến lượt Công ty TNHH Thực phẩm Rau quả Cần Thơ không tiếp tục tham gia. Do đó, Siêu thị Co.opMart Cần Thơ đã đăng ký với Sở Công thương TP Cần Thơ tự tổ chức ĐHVVNT tiêu thụ...
Đang là thời điểm gần đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2010 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh. Vì vậy, việc tổ chức ĐHVVNT bán của DN đã góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vùng nông thôn, bình ổn giá cả hàng hóa vào thời điểm cuối năm. Trong 2 ngày (19 và 20-12-2009), Đội bán hàng lưu động của Siêu thị Co.opMart Cần Thơ đã đến phường Thới Long (quận Ô Môn) và phường Long Tuyền (quận Bình Thủy) bán hàng phục vụ người dân nông thôn. Các mặt hàng do Siêu thị Co.opMart Cần Thơ đưa về nông thôn tiêu thụ gồm: hàng hóa thiết yếu (thực phẩm, đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, mì gói, nước chấm, bột giặt...), các mặt hàng hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng (thau, rổ, chén, tô, nồi, chảo...), quần áo may sẵn...
Hàng hóa được bán tại các điểm này với giá rẻ hơn giá bán tại siêu thị. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn có các chương trình khuyến mãi nên đã thu hút đông đảo khách hàng nông thôn mua sắm... Siêu thị đã bán hàng ra đạt doanh số 46 triệu đồng đối với điểm bán tại phường Thới Long, 30 triệu đồng đối với điểm bán tại phường Long Tuyền. Trước đó (ngày 9-12), siêu thị đã bán hàng tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) và đạt doanh số 80 triệu đồng...
Mặc dù ngành chức năng thành phố đã tích cực vận động DN tham gia ĐHVVNT thành phố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do DN không có điều kiện tổ chức thực hiện nên đến nay chỉ có duy nhất Siêu thị Co.opMart Cần Thơ là ĐHVVNT dài hạn. Bên cạnh đó, nếu DN nào có tổ chức ĐHVVNT thì cũng chỉ có thể thực hiện bán hàng tại mỗi địa điểm ở nông thôn từ 1-2 buổi, không có nguồn lực để thực hiện bán lâu dài, vả lại bán dài ngày tại 1 địa điểm thì doanh thu mang lại cho DN không còn hiệu quả cao... Như vậy, việc tổ chức ĐHVVNT hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời nhằm kích cầu tiêu dùng ở khu vực nông thôn cũng như đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt ở vùng nông thôn. Để duy trì hoạt động ĐHVVNT trong thời gian lâu dài thì cần phải quy hoạch, xây dựng mạng lưới phân phối tại khu vực nông thôn.
CẦN CÓ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ
Qua tham khảo ý kiến của nhiều đối tượng tiêu dùng ở nông thôn, hầu hết đều cho rằng: Khi mua hàng hóa ở các chợ truyền thống nếu biết xem hàng và nắm giá, biết mặc cả thì có thể mua được với giá rẻ hơn tại các siêu thị, tuy nhiên nếu không biết giá thì rất dễ bị hớ giá hoặc mua phải hàng kém chất lượng. Mặt khác, do nhiều chợ truyền thống ít được đầu tư nâng cấp, tình trạng vệ sinh kém nên cũng tạo nên tâm lý ngán ngại cho người tiêu dùng mỗi khi muốn vào chợ để mua sắm. Đối với khách hàng là cán bộ công chức, người làm công ăn lương thì thời gian mua sắm thường tập trung vào ban đêm, nhưng trong thời gian này thì các cửa hàng tại các chợ đã đóng cửa. Đối với một số người thì dịp mua sắm cũng là dịp tham quan giải trí.
Anh Trần Văn Dương, một công chức nhà ở quận Ô Môn, nói: “Vào các buổi tối muốn cùng gia đình đi mua sắm, tìm hiểu các sản phẩm mới trên thị trường nhưng cả quận này không tìm được nơi nào như vậy, nếu đi đến trung tâm thành phố thì phải vượt qua đoạn đường hơn 20km. Theo tôi, tại các trung tâm quận, huyện vùng ven cần có các siêu thị quy mô vừa phải để phục vụ cho người tiêu dùng”.
Ông La Minh Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ (C.T.C)- một đơn vị chuyên nghiệp trong phát triển mạng lưới phân phối thừa nhận, tiềm năng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại các vùng ven trung tâm các thành phố còn rất lớn. Trong điều kiện đường sá chưa được mở rộng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng thì người tiêu dùng có xu hướng ngại đi xa nên việc mang hàng phục vụ tận tay người tiêu dùng sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Hiện nay, C.T.C đang nghiên cứu liên kết với các đối tác có sẵn mặt bằng tại nơi đắc địa để phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ cho người dân các vùng ven đô thị. Cũng đồng tình với quan điểm trên, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho rằng: “Qua những đợt tổ chức ĐHVVNT mới thấy rõ tiềm năng thương mại tại khu vực này chưa được đánh thức, việc đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối “chân rết” đến các khu dân cư là rất cần thiết, tuy nhiên vấn đề phát triển như thế nào là phù hợp, hiệu quả thì cần phải nghiên cứu kỹ hơn...”.
|
Theo Bộ Công thương, hiện nay chỉ mới có 42/64 tỉnh, thành có cơ sở bán lẻ hiện đại, chủ yếu là tập trung ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội (chiếm 70%). Tỷ trọng phân phối hàng hóa tiêu dùng qua kênh phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm mua sắm... chỉ mới chiếm 14-15% thị phần, nếu chỉ tính riêng khu vực các đô thị lớn thì tỷ lệ này mới đạt 20-30%. |
Theo ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, việc quy hoạch mỗi trung tâm quận, huyện một siêu thị loại II đã được địa phương tính đến từ nhiều năm trước, tuy nhiên quy hoạch này là đầu tư dàn trải, duy ý chí, quận huyện nào cũng có siêu thị là không thực tế. Hiện nay, Sở Công thương đang cùng với các địa phương nghiên cứu, khảo sát để quy hoạch lại theo tiêu chí chỉ xây dựng siêu thị ở những nơi hội đủ điều kiện và có nhu cầu thật sự.
Theo cam kết gia nhập WTO, kể từ năm 2009 các nhà bán lẻ 100% vốn nước ngoài đã được tham gia mở cơ sở phân phối tại Việt Nam. Do đó, việc gấp rút quy hoạch lại hệ thống phân phối trên cả nước là rất cần thiết. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, cơ quan chức năng có thể từ chối cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài mà không vi phạm cam kết WTO nếu xét thấy dự án không phù hợp và dự án đã có nhà đầu tư trong nước đăng ký thực hiện. Mặt khác, việc quy hoạch phát triển hệ thống phân phối hợp lý sẽ giúp cho nhà sản xuất có thể đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng và ngược lại người tiêu dùng cũng không phải chịu quá nhiều khoản chi phí do phân phối qua trung gian.
PHƯỚC THỚI-HỒNG BẢO