 |
|
Giờ thực hành của sinh viên ngành Dược, Trường ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang). |
Đến thời điểm này, các trường đại học (ĐH) nói chung, các trường ĐH ngoài công lập nói riêng đang trong giai đoạn "nước rút" tuyển sinh năm 2012. Ghi nhận tại các trường cho thấy, dù có nhiều nỗ lực trong việc đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng loại hình đào tạo nhưng các trường ĐH ngoài công lập vẫn không khỏi lo lắng trước chuyện thiếu nguồn tuyển và thí sinh, hồ sơ "ảo".
* Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo
Hiện nay, ĐBSCL hiện có 4 trường ĐH ngoài công lập: ĐH Tây Đô (TP Cần Thơ), ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang), ĐH Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) và ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An (tỉnh Long An). Nhìn chung, tuy mới thành lập khoảng 10 năm trở lại nhưng các trường trên đã nhanh chóng ổn định và hoạt động có hiệu quả. Đơn cử như Trường ĐH Tây Đô, được xem là trường có tốc độ phát triển khá nhanh. Chỉ hơn 6 năm thành lập, cơ sở vật chất của trường khang trang hiện đại, với hệ thống phòng học chữ U, chữ O và dãy phòng thí nghiệm điện- điện tử, vật lý, hóa dược - dược lý
đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 14 ngàn sinh viên, học sinh. Lực lượng cán bộ, giảng viên của trường ngày càng phát triển, trong năm đầu thành lập, trường chỉ có 15 cán bộ, đến nay lên đến có hơn 380 cán bộ, giảng viên. Theo Ông Lương Lễ Nhân, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Tây Đô, việc tăng cường đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là những ngành học mới. Năm 2012, Trường ĐH Tây Đô có thêm 2 ngành học mới bậc ĐH (Cử nhân Điều dưỡng, Dược sĩ đại học).
Đầu tư không kém so với ĐH Tây Đô, ĐH Võ Trường Toản, sau hơn 4 năm thành lập đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành hiện đại, với khu giảng đường, phòng thực hành vi tính, ký túc xá được phủ sóng wifi;
Bà Hồ Nhật Mai Trâm, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Võ Trường Toản, cho biết: "Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ở lĩnh vực y tế của người dân vùng ĐBSCL, năm học 2012-2013, trường đã mở thêm ngành mới Y đa khoa". Ngoài ra, trường còn tuyển sinh đào tạo các ngành bậc ĐH: Dược, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Kinh tế quốc tế, Công nghệ thông tin, Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh.
Nhìn tổng thể bức tranh tuyển sinh chung năm 2012 của các trường ĐH ngoài công lập, hầu hết các trường không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước. Tuy nhiên, các trường đều chú trọng mở thêm ngành học mới, mở rộng nhiều loại hình đào tạo nhằm thu hút thí sinh.
* Nhưng vẫn khó tuyển sinh
Sau kỳ thi tuyển sinh ĐH hằng năm, các trường ĐH công lập trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ tuyển từ 15% đến 20% trong tổng số thí sinh dự thi ĐH. Như vậy, hàng chục ngàn thí sinh phải "đi đường" khác để học các bậc học khác. Chính vì thế, các trường ĐH ngoài công lập cũng là một trong những "kênh" lựa chọn của thí sinh vào học. Hiện nay, các trường ĐH (Võ Trường Toản, ĐH Tây Đô) còn dành hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (nguyện vọng 3) cho thí sinh. Điều kiện dự tuyển, ở bậc ĐH, cao đẳng, các trường thực hiện tuyển dựa trên kết quả thi ĐH các khối A, A1, B, C, D1 năm 2012 của thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), có tổng số điểm thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng) đạt từ điểm sàn trở lên. Tuy nhiên, qua thống kê của các trường ĐH ngoài công lập ở ĐBSCL, việc xét tuyển của các trường chưa đạt 50% chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT giao.
Chẳng hạn như Trường ĐH Võ Trường Toản, theo bà Hồ Nhật Mai Trâm, tình hình tuyển sinh năm nay của trường khó khăn hơn so với năm trước. Nếu như năm trước, trường tuyển được 80%-90% tổng chỉ tiêu tuyển sinh, thì đến thời điểm này, trường chỉ tuyển được 40%-50% (trừ ngành Y, Dược). Bà Trâm nói: "Trường chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) để xét tuyển các đợt tiếp theo. Thí sinh nộp hồ sơ với lệ phí 15.000 đồng/lần. Nếu muốn rút hồ sơ, thí sinh đóng 70.000 đồng/lần và có thể rút nhiều lần từ nay cho đến đầu tháng 10-2012. Mặc dù, Bộ GD&ĐT quy định các trường có thể kết thúc tuyển sinh đến hết tháng 11-2012 nhưng trường sẽ kết thúc sớm hơn, vì nếu tuyển sinh trễ, thí sinh vào học rất khó khăn".
Tương tự, tình hình tuyển sinh năm 2012 ở Trường ĐH Tây Đô không mấy khả quan. Qua 2 đợt xét tuyển, trường nhận được khoảng 2.300 hồ sơ dự tuyển, trong đó có khoảng 950 thí sinh trúng tuyển, nhập học vào các ngành ĐH, cao đẳng. Như vậy, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012, trường tuyển thêm khoảng 2.800 sinh viên cho các ngành ĐH, cao đẳng. Ông Lương Lễ Nhân nói: "Năm nay, trường tuyển sinh khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trước tiên là do một số trường ĐH công lập tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sàn năm nay cao hơn so với năm 2011. Trong khi đó, năm nay, các trường ĐH ngoài công lập không được phép áp dụng Điều 33 quy chế tuyển sinh năm 2012". Ngoài ra, Trường ĐH Tây Đô còn đối diện khó nữa là thí sinh "ảo", hồ sơ "ảo", chiếm trên 50%.
Để giúp các trường ĐH ngoài công lập thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh, mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT cho phép các trường ĐH ngoài công lập tại ĐBSCL tiếp tục vận dụng Điều 33 quy chế tuyển sinh năm 2012. Điều 33 này quy định mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm lên 1 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khu vực Tây Nam bộ. Đồng thời, đề nghị cho hoãn việc thực hiện Thông tư 09 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy năm học 2012-2013 của Bộ GD&ĐT trong điều kiện đời sống kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trình độ dân trí còn thấp.
Bài, ảnh: B.Kiên