08/08/2026 - 19:00

C.P. Việt Nam chính thức vận hành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau 

Với công suất thiết kế 124.800 tấn/năm và chuyên sản xuất các dòng thức ăn chủ lực dành cho tôm, Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam góp phần tăng cường năng lực cung ứng thức ăn thủy sản cho các vùng nuôi tôm trọng điểm tại Cà Mau và khu vực ĐBSCL.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau với diện tích gần 18ha, tổng vốn đầu tư 1.725 tỉ đồng. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ngày 7-8-2026, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản thứ 4 của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam, bên cạnh các nhà máy ở Đồng Nai, Bến Tre và Cần Thơ, nâng tổng công suất sản xuất thức ăn thủy sản của doanh nghiệp lên hơn 650.000 tấn/năm, góp phần cung ứng các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến đầu vào phục vụ ngành nuôi tôm, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương và góp phần nâng cao giá trị chuỗi tôm, thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững. 

Tham dự lễ khánh thành có ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ngành thủy sản, C.P. Việt Nam; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng và tập thể cán bộ, công nhân viên của nhà máy.

Cung cấp các giải pháp dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam có tổng vốn đầu tư 1.725 tỉ đồng, được xây dựng tại Lô B5, Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, trên diện tích gần 18ha. 

Với công suất thiết kế 124.800 tấn/năm, chuyên sản xuất các dòng thức ăn chủ lực dành cho tôm như Blanca, CP, Hi-Po, Hi-Gro, Lotus và Nasa. Những dòng thức ăn này được kiểm soát chặt chẽ về hàm lượng dinh dưỡng, độ chìm, độ bền trong nước, độ ẩm, kích thước và tỷ lệ bụi, giúp nâng cao sức đề kháng của tôm, hỗ trợ tôm tăng trưởng tốt, khỏe mạnh. 

Nhà máy được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và tự động hóa trong nhiều công đoạn sản xuất. Trong đó, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA hỗ trợ định lượng chính xác từng thành phần nguyên liệu, kiểm soát thời gian phối trộn và các thông số vận hành, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định, đồng đều và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Một công đoạn trên dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam 

Với việc đưa vào hoạt động nhà máy mới, C.P. Việt Nam mong muốn tăng cường năng lực cung ứng các giải pháp dinh dưỡng chất lượng ngay tại Cà Mau và ĐBSCL, rút ngắn quãng đường vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến các vùng nuôi tôm, nâng cao tính chủ động trong quản lý giao hàng, vận chuyển. Qua đó, người nuôi và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thủy sản tại Cà Mau và khu vực ĐBSCL dễ dàng tiếp cận nguồn thức ăn có chất lượng ổn định, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng đa dạng theo từng giai đoạn phát triển của tôm và các điều kiện nuôi tôm khác nhau; đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến, hiện đại ngay tại địa phương. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Việc khánh thành nhà máy không chỉ đánh dấu sự hình thành thêm một cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại, mà quan trọng hơn là bổ sung một mắt xích có ý nghĩa chiến lược trong chuỗi ngành hàng tôm của tỉnh Cà Mau. Nhà máy sẽ góp phần để Cà Mau chủ động nguồn thức ăn có chất lượng cao, giúp giảm chi phí cho ngành nuôi tôm, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh thời gian tới”.

Ông Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tạo thêm việc làm, sinh kế và góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản

Không chỉ cung cấp việc làm ổn định cho gần 200 cán bộ, công nhân viên, Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam còn hợp tác với các đơn vị cung ứng và cung cấp dịch vụ phụ trợ, qua đó đem lại thu nhập và sinh kế ổn định cho người lao động tại địa phương. 

“C.P. Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng ngành nuôi tôm và ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi tăng cường đầu tư nhà máy hiện đại, sản xuất các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cho ngành chăn nuôi tôm; đồng thời, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến nhằm hỗ trợ người nuôi tôm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thu nhập, công ăn việc làm ổn định và sinh kế bền vững cho người dân” - ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành Thủy sản C.P. Việt Nam, cho biết. 

Ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành thủy sản, C.P. Việt Nam, phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Cà Mau là một trong những trung tâm sản xuất tôm trọng điểm của cả nước. Năm 2025, sản lượng tôm của tỉnh đạt 594.851 tấn, tương ứng 101,9% kế hoạch và tăng 5,2% so với năm 2024.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành tôm đối với kinh tế địa phương và vị thế của Cà Mau trong ngành tôm Việt Nam. 

Việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản hiện đại tại Cà Mau là nỗ lực của C.P. Việt Nam nhằm góp phần nâng cao khả năng cung ứng thức ăn nuôi tôm ngay tại địa phương, thúc đẩy hiệu quả sản xuất của vùng nuôi tôm trọng điểm, qua đó tăng cường đóng góp của ngành tôm đối với sự phát triển kinh tế.

Chia sẻ bài viết