 |
|
Các cầu thủ Real Madrid (áo trắng) và Barcelona va chạm trong trận tranh siêu cúp TBN.
Ảnh: P.A. |
Bóng đá đỉnh cao dự kiến sẽ trở lại Tây Ban Nha (TBN) với sự khởi tranh mùa giải vô địch quốc gia mới La Liga vào hôm nay 27-8, theo lịch thi đấu đã định. Sở dĩ phải nói như vậy là vì các cầu thủ của 20 CLB ở La Liga, cũng như giải hạng hai, chắc chắn sẽ tiếp tục đình công sau cuộc đàm phán hôm 24-8 giữa các cầu thủ và liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về việc đảm bảo chi trả lương, đã thất bại. Theo Hiệp hội cầu thủ, các CLB ở La Liga và giải hạng hai đã nợ tổng cộng 50 triệu euro của 200 cầu thủ vào cuối mùa bóng trước. Vì vậy mở đầu mùa bóng tại TBN, người ta nói nhiều tới vấn đề tài chính của các CLB chứ không còn bàn về cuộc đua ngôi vô địch nữa, nhất là khi nó chỉ diễn ra giữa hai “đại gia” Barcelona và Real Madrid.
Ngoài nợ lương cầu thủ, các CLB ở TBN còn chưa đóng thuế gần 650 triệu USD. Một nửa trong số CLB đang thi đấu ở 2 giải hàng đầu TBN đã làm thủ tục xin bảo hộ phá sản, trong đó có cả 3 CLB giành quyền thăng hạng lên La Liga mùa này là Real Betis, Rayo Vallecano và Granada. CLB ở La Liga gần đây nhất lâm vào cảnh túng thiếu là Racing Santander, khi hồi tháng rồi họ phải yêu cầu các chủ nợ giãn nợ.
Người ta cho rằng “nhà giàu” Barcelona và Real Madrid, đã “hài lòng” khi nhìn các đối thủ chìm sâu vào khủng hoảng tài chính. Bên cạnh tranh đua lẫn nhau, sự quan tâm duy nhất của Barcelona và Real Madrid là tỏa sáng ở Champions League, cũng như tăng số lượng cổ động viên của họ và mở rộng thương mại toàn cầu.
Ramon Planes, Giám đốc thể thao của CLB Espanol, bức xúc: “La Liga đang từ bỏ danh hiệu là một trong những giải đấu đỉnh cao chỉ vì khoảng cách quá lớn về nguồn thu nhập giữa các CLB”. Trong khi các CLB nhỏ vất vả tìm nhà tài trợ, Barcelona đã đạt được hợp đồng tài trợ áo thi đấu sinh lợi nhất trong lịch sử bóng đá với Quỹ đầu tư của Qatar hồi tháng 12 năm ngoái, trị giá 165 triệu euro trong vòng 5 năm. Real Madrid cũng có hợp đồng tài trợ áo thi đấu ước tính 30 triệu euro mỗi mùa bóng. Tuy nhiên, điều mà ông Planes và các giám đốc điều hành CLB khác phàn nàn là khoảng cách thu nhập từ việc bán bản quyền truyền hình. Theo quy định, mỗi CLB được quyền thương lượng thỏa thuận truyền hình riêng, đã tạo điều kiện cho Real Madrid và Barcelona bỏ túi khoảng 1/2 trong số 650 triệu euro thu từ bản quyền truyền hình hàng năm tại La Liga, cũng như phát triển kênh truyền hình riêng. Ngược lại, Getafe - một CLB chơi ở La Liga đến từ ngoại ô Madrid, nhận chỉ khoảng 6 triệu euro.
THIÊN QUỐC