 |
|
Gonzales (trái) - cầu thủ nhập tịch góp công đầu cho đội tuyển Indonesia hướng đến chức vô địch AFF Suzuki Cup. Ảnh: AFFSUZUKICUP.COM |
Đội tuyển Indonesia đã trở thành hiện tượng ở AFF Suzuki Cup năm nay với 5 trận toàn thắng, ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Indonesia đang tràn đầy hy vọng giương cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên sau 3 lần lỗi hẹn khi vào đến chung kết.
Sự thăng hoa của đội tuyển Indonesia phải kể đến sự đóng góp của hai cầu thủ mới nhập quốc tịch là Christian Gonzales (gốc Uruguay) và Irfan (gốc Hà Lan). Christian Gonzales tuy đã 34 tuổi, nhưng vẫn là mũi nhọn chủ lực của Indonesia. Anh mang đến cho đội tuyển Indonesia kỹ thuật điêu luyện của bóng đá Nam Mỹ, khả năng chớp thời cơ săn bàn... Còn Irfan có sức trẻ, càn lướt, tốc độ trên hàng tấn công.
Tuy nhiên, vấn đề cầu thủ nhập tịch đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và dư luận nước này. Trước những năm 1980, với đội hình toàn “hàng nội”, đội tuyển bóng đá Indonesia từng ngự trị đấu trường Đông Nam Á. Thế nhưng một thời gian dài, bóng đá nước này chìm dần trên các đấu trường. Trước giải AFF Suzuki Cup năm nay, PSSI đồng ý biện pháp nhập quốc tịch cầu thủ nước ngoài nhằm giúp đội tuyển Indonesia nhanh chóng cải thiện thành tích trên đấu trường khu vực ngay từ thời Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup) 2004, Singapore từng đăng quang với dàn “sao” ngoại nhập. Còn AFF Suzuki Cup 2010 lần này, đội tuyển Philippines cũng có 8 cầu thủ nhập tịch...
Những người ủng hộ nhập tịch cầu thủ gốc ngoại cho rằng với thể lực sung mãn, kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ này không chỉ giúp nâng chất đội hình mà còn tạo ra sự cạnh tranh trong đội tuyển Indonesia. Như AFF Suzuki Cup 2010, có thể thấy những “công dân mới” của đội tuyển Indonesia cũng thi đấu đầy nhiệt huyết không kém cầu thủ bản địa; hòa nhập tốt vào lối chơi chung...
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến rằng Indonesia với hơn 235 triệu dân, có nguồn cầu thủ rất dồi dào. Việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại sẽ hạn chế cơ hội của cầu thủ bản địa, một sự lãng phí... Họ cho rằng nhập tịch cầu thủ cũng là sự thừa nhận thất bại của PSSI trong việc phát triển bóng đá Indonesia. Họ quan niệm rằng thành tích của đội tuyển quốc gia cần phản ánh đúng “nội lực” của một nền bóng đá bản địa chứ không nên dựa dẫm vào “ngoại lực”...
Nhập tịch cầu thủ có thể là giải pháp giải cơn khát danh hiệu không chỉ cho đội tuyển Indonesia mà còn với các quốc gia đang ở “vùng trũng” bóng đá. Cuộc tranh luận mở cửa đội tuyển quốc gia cho cầu thủ nhập tịch vẫn chưa có hồi kết.
LAM HẬU GIANG (Theo Jakarta Post)