30/11/2014 - 08:51

Bài học từ kết quả “trắng tay” tại Đại hội TDTT toàn quốc của cầu lông Cần Thơ

Chỉ đặt mục tiêu 1 HCĐ tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2014, nhưng cầu lông Cần Thơ vẫn không đạt được. Thành tích kém cõi này thực tế đã được các nhà chuyên môn dự đoán trước, bởi lẽ cầu lông Cần Thơ lâu nay quá "mỏng" về lực lượng, thua sút nhiều địa phương về chuyên môn.

"Ở Đại hội TDTT toàn quốc lần này, so với các đơn vị mạnh như Hà Nội, Bắc Giang, TPHCM… cầu lông Cần Thơ  kém xa về đẳng cấp nên thất bại là điều dễ hiểu", ông Võ Hữu Lý - Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ cho biết. Trong khi các đơn vị khác sở hữu những tay vợt danh tiếng, giàu kinh nghiệm thi đấu như Tiến Minh, Bảo Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen thì VĐV Cần Thơ còn quá non tay. Cần Thơ chỉ có 3 VĐV dự thi lần này. Dù cả 3 VĐV đều từng có thành tích nhưng chỉ dừng lại ở các giải đấu trẻ hoặc khu vực ĐBSCL. Ngay như tay vợt được kỳ vọng nhất là Ngọc Thúy cũng chỉ từng đoạt HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012. Chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, Ngọc Thúy được tập trung ở đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia III Đà Nẵng. Trọng trách được đặt lên vai tay vợt trẻ này, nhưng dù nỗ lực Ngọc Thúy vẫn không thể giúp đội nhà đạt chỉ tiêu đề ra.

Ngọc Thúy tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012. Đây là tay vợt của Cần Thơ được đặt nhiều kỳ vọng trong Đại hội TDTT lần này nhưng đành trắng tay. Ảnh: NGUYỄN MINH

Có thể nói, nhiều năm qua, phong trào cầu lông ở Cần Thơ phát triển mạnh mẽ với sự hoạt động tích cực của nhiều CLB. Thế nhưng, đến nay bài toán về lực lượng cho các tuyến VĐV cầu lông Cần Thơ vẫn chưa tìm được lời giải. Hiện tại, cầu lông Cần Thơ chỉ có tuyến năng khiếu với 5 VĐV, còn tuyến trẻ chỉ có 2 VĐV và nhiều năm qua không đào tạo được VĐV nào cho tuyến tuyển. Theo Trưởng bộ môn cầu lông Cần Thơ Nguyễn Anh Trinh, tuyến năng khiếu được thành lập sau Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012, còn tuyến trẻ vẫn đang trong quá trình… xây dựng lại. Khoảng hơn 2 năm qua, cầu lông Cần Thơ chỉ tranh chấp được ở những giải đấu ĐBSCL và đạt thành tích rất khiêm tốn ở các giải cấp quốc gia. Đầu năm nay, cầu lông Cần Thơ có được 2 HCĐ ở giải cầu lông Cúp các CLB mạnh toàn quốc 2014 là thành tích cao nhất, còn trước đó hầu hết đều chỉ thi đấu ở các giải trẻ và khu vực ĐBSCL.

Một điều đáng nói là, năm 2013, Liên đoàn Cầu lông Cần Thơ được thành lập, tạo điều kiện để phong trào cầu lông phát triển mạnh. Thế nhưng, đến nay giữa bộ môn cầu lông và Liên đoàn Cầu lông vẫn thiếu sự phối hợp. Cho nên dù phong trào cầu lông phát triển rầm rộ, nhiều CLB ra đời và hoạt động thường xuyên, nhưng cầu lông thành tích cao của Cần Thơ vẫn đang loay hoay tìm lực lượng.

Các môn thể thao được cử tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 đều đặt ra mục tiêu đoạt huy chương. Các VĐV tham gia thi đấu phải được xây dựng kỹ lưỡng, có độ chín về chuyên môn. Thành công hay thất bại là do sự chuẩn bị về lực lượng, kế hoạch đào tạo của ban huấn luyện. Vì vậy, "trắng tay" tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay có thể là dịp để cầu lông Cần Thơ nhìn lại quá trình đào tạo thời gian qua, từ đó có sự tính toán lâu dài cho tương lai.

AN CHI

Chia sẻ bài viết